
Milan chỉ mất chưa đầy 2 ngày để có thể thương thảo và mượn được cầu thủ chạy cánh Amantino Mancini mà họ muốn có, trong lúc Inter quanh đi quẩn lại mãi mới chọn được McDonald Mariga thay vì Cristian Ledesma…
Hệ thống leo thích hợp cho Mancini
Vài ngày trước hạn chót chuyển nhượng, Milan bày tỏ ý định muốn trao đổi để lấy tiền vệ tấn công Amantino Mancini của Inter. HLV Leonardo đã nỗ lực tìm kiếm người có thể thế vai Ronaldinho bên cánh trái và Mancini là người phù hợp nhất, bởi vì cầu thủ Brazil này có sở trường chơi dạt ra cánh.

Tiền vệ Amantino Mancini (phải) băng ngang thành Milan để đầu quân cho Leonardo
Tờ Il Corriere dello Sport trước đó đoán rằng Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani phải hy sinh một thành viên của mình may ra mới thuyết phục được Inter. Dĩ nhiên Inter chẳng dại gì tăng cường sức mạnh cho đối thủ nhưng có lẽ sau trận Milan hòa với Livorno, Inter chẳng sợ Milan lật ngược tình thế mà ngược lại, nếu giúp Milan mạnh thêm thì đó sẽ là lá chắn để ngăn cản Roma.
Trong khi đó Mancini (29 tuổi) không thể hiện được đẳng cấp của mình ở Inter khi chỉ ra sân đúng 1 lần mùa này, nhưng anh chỉ muốn ở lại Italia nên đã từ chối lời mời từ Marseille hồi đầu tháng Giêng.
Milan đưa hậu vệ Marek Jankulovski làm mồi nhử khi thấy Inter tìm cách bổ sung hậäu vệ cánh trái sau khi thất bại trong việc tuyển mộ Aleksandar Kolarov của Lazio, nhưng phía Inter không mấy quan tâm đến Jankulovski và bản thân cầu thủ CH Séc cũng chỉ muốn hồi hương.
Cuộc thương thảo diễn ra chóng vánh đến không ngờ khi Inter đồng ý cho mượn và Milan có chọn lựa ký với Mancini vào cuối mùa với giá 3,75 triệu euro.
Người đại diện của Mancini là Roberto Calenda nói: “Milan cần một cầu thủ chơi vị trí này, một cầu thủ giống như Mancini thời còn chơi cho Roma. Việc thương thảo cần nhiều kiên nhẫn bởi vì sau trận derby, mối quan hệ giữa Milan và Inter đã đóng băng. Nhưng cả 2 phía đều thể hiện sự minh mẫn lạ thường. Họ chỉ nói về Mancini và tìm cách giải quyết vấn đề. Mancini không gặp nhiều may mắn ở Inter, nhưng cậu ta là cầu thủ hết sức chuyên nghiệp, cậu ta luôn tập luyện cật lực và luôn sẵn sàng vào cuộc”.
Inter chọn Mariga
Sau những rắc rối trong việc thương thảo giá cả với Lazio, Inter cuối cùng đã từ bỏ mục tiêu săn đuổi Cristian Ledesma để chuyển hướng sang ký với McDonald Mariga của Parma.
Mấy tuần qua, Inter nỗ lực tìm một tiền vệ trụ hữu dụng nhằm thay chỗ của Patrick Vieira (chuyển sang Manchester City). Sự chú ý tập trung vào Cristian Ledesma, nhưng lời đề nghị 7 triệu euro bị từ chối khi Lazio đòi đến 8,5 triệu, kèm theo Tremolada (một cầu thủ trong viện đào tạo tài năng trẻ của Inter).
Inter cũng liên hệ với Fabio Simplicio nhưng thông tin vụ chuyển nhượng Mariga sang Manchester City gặp rắc rối vì vấn đề visa nên Giám đốc kỹ thuật Inter Marco Branca liền chộp lấy thời cơ. Giám đốc thể thao Parma là Pietro Leonardi đòi đến 7 triệu euro cho quyền sở hữu tuyển thủ người Kenya, nhưng cuối cùng họ ký hợp đồng trị giá 4 triệu euro để đồng sở hữu chàng trai 22 tuổi này.
Chủ tịch Inter Massimo Moratti tin rằng CLB đã đúng khi ký với Mariga chứ không phải Ledesma. “McDonald dường như là một cầu thủ rất thú vị. Cậu ta còn trẻ và rất triển vọng, vì thế đây là chọn lựa tốt nhất cho chúng tôi”.
Khi được hỏi về Ledesma, ông nói: “Tôi thật tiếc cho chàng trai. Cậu ta có vẻ là cầu thủ rất tốt và rất hữu dụng, nhưng không có cậu ta thì Trời đâu có sập”.
QUANG TRẦN