Năm sắp hết, tết sắp đến, bóng đá Việt Nam cũng bắt đầu những cuộc chia tay đáng chú ý, dù với nhiều cấp độ khác nhau.
Trên bình diện quốc gia, ngay từ đêm 26-1, vợ chồng cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã có bữa cơm thân mật với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), rồi vài ngày sau, ông bay về Áo, kết thúc “nhiệm kỳ” thứ ba dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, kể từ lần đầu vào năm 1998. Dù mang tiếng là “cơm thân mật”, nhưng chắc chắn bữa cơm ấy làm sao vui được, khi mà hai bên đã nói lời chia tay. Dù sao họ đều là những con người chuyên nghiệp, nên chuyện đi ở là thường tình.
Chưa hết, trên bản tin điện tử của VFF có thông báo chuyện thanh lý hợp đồng với Văn phòng Luật sư AIC. Dù bản tin rất ngắn, chỉ hơn 300 chữ một chút, nhưng cho thấy việc thanh lý mà không ký gia hạn hợp đồng là do ít nhất có một bên “không hoàn thành nhiệm vụ”, thường là bên cung cấp dịch vụ. Tất nhiên, nội dung bản tin đầy tính ngoại giao, với những lời lẽ “ngọt ngào” như “Liên đoàn đánh giá cao sự hợp tác của Văn phòng luật sư AIC”.
Liên đoàn mong muốn Văn phòng Luật sư AIC nói riêng và các đơn vị hoạt động tư vấn pháp lý nói chung sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và cộng tác hiệu quả với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các cá nhân, tổ chức thành viên của Liên đoàn trong thời gian tới”. Song, giới thạo tin thừa biết việc thanh lý hợp đồng là do VFF đánh giá công việc của AIC chưa đạt yêu cầu trong những lần tư vấn luật có liên quan đến hợp đồng ký kết với huấn luyện viên nước ngoài. Trong nền kinh tế thị trường thì việc ký kết hay thanh lý hợp đồng cũng là chuyện bình thường. “Thuận mua, vừa bán”, không ai ép ai và áp đặt ai.
Cuối cùng là chuyện VFF chấp thuận việc chuyển đổi thương hiệu đội bóng hạng nhì Thành Long thành đội hạng nhì TDC Bình Dương. Đội bóng TDC Bình Dương thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Bình Dương, có địa chỉ đăng ký tại Khán đài A, SVĐ Bình Dương, đường 30-4, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo thông báo từ VFF, Công ty TNHH Dịch vụ Văn hóa - TDTT Thành Long, đơn vị chủ quản đội bóng Thành Long có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các bên thứ ba liên quan đến đội bóng Thành Long cho đến thời điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa hai bên.
Công ty cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Bình Dương có trách nhiệm tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục đăng ký thành viên LĐBĐVN và đăng ký tham dự giải Vô địch bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2008 của đội bóng hạng nhì Thành Long trước đây và TDC Bình Dương hiện nay theo quy định tại Điều lệ giải, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và các quy định có liên quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kể từ thời điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa hai bên.
Như vậy là sau hơn 10 năm đeo đuổi “sự nghiệp” xây dựng đội bóng, ông bầu Quách Thành Lai đã mỏi mệt, vì thấy có nuôi mãi đứa con luôn trái gió, trở trời này thì cũng chẳng đi đến đâu. Thôi thì bán quách đi cho xong chuyện.
Linh Giao
Các tin, bài viết khác
-
Futsal nam Việt Nam ‘hụt’ vàng SEA Games 31
-
Xạ thủ xinh đẹp Phí Thanh Thảo giành HCV dù dùng súng cũ
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Tấm huy chương ý nghĩa
-
Giành 17 HCV trong 18 nội dung, vật Việt Nam là đội võ có kết quả tốt nhất SEA Games 31
-
Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đã được trả mặt bằng chuẩn bị cho Lễ bế mạc SEA Games 31
-
Khiếu nại bất thành, Lò Thị Thanh vẫn mất HCB
-
Cười ra nước mắt: karate chuẩn bị bế mạc, VĐV Thái Lan mới đến Việt Nam xin thi đấu
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới