Những con số đáng nhớ của vòng bảng môn bóng đá SEA Games 30

Vòng bảng SEA Games 30 đã chính thức khép lại đối với cả bóng đá nam và bóng đá nữ, sau lượt trận chiều qua. Hãy cùng nhìn lại những con số đáng nhớ nhất tại vòng bảng của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

ĐT U22 Việt Nam không để thua trận nào từ đầu giải. Ảnh: Dũng Phương
ĐT U22 Việt Nam không để thua trận nào từ đầu giải. Ảnh: Dũng Phương

0 U22 Việt Nam và U22 Myanmar là 2 đội không thua trận nào ở vòng bảng SEA Games 30. Ngược lại U22 Timor Leste và U22 Brunei là 2 đội không thắng được trận nào.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Campuchia vượt qua vòng bảng ở một kỳ SEA Games.

2 Việt Nam và Myanmar là 2 quốc gia mà cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ đều vượt qua vòng bảng để góp mặt ở bán kết SEA Games 30.

2 U22 Indonesia là đội có hàng phòng ngự vững chắc nhất ở vòng bảng. Sau 5 trận, đội bóng xứ vạn đảo chỉ để lọt lưới có đúng 2 bàn (đều trong trận đấu với U22 Việt Nam)

Những con số đáng nhớ của vòng bảng môn bóng đá SEA Games 30 ảnh 1 ĐT nữ Việt Nam đến gần với tấm HCV năm nay
3 Kể từ khi SEA Games 2001, đây là lần thứ 3 Thái Lan phải dừng chân ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam (2 lần trước là ở SEA Games 2009 diễn ra tại Lào và SEA Games 2011 diễn ra tại Indonesia)

3 Sarina Bolden (Philippines), Yee Yee Oo (Myanmar), Kanyanat Chetthabutr (Thái Lan) là các chân sút tốt nhất của vòng bảng môn bóng đá nữ với thành tích cùng ghi được 3 bàn.

4 Với việc không lọt được vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games năm nay, Philippines trở thành  đội chủ nhà SEA Games thứ 4 đã phải dừng chân ngay từ vòng bảng kể từ khi SEA Games trở thành sân chơi giành cho các cầu thủ U23. 3 đội chủ nhà trước đó là Philippines (năm 2005), Myanmar (năm 2013) và Singapore (năm 2015)

5 Kết thúc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, 2 tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh đều ghi được 5 bàn, qua đó san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của 1 cầu thủ Việt Nam tại 1 kỳ SEA Games (Văn Quyến ở SEA Games 2005, Tiến Thành ở SEA Games 2009, Văn Quyết ở SEA Games 2011 và Huy Toàn ở SEA Games 2015)

7 Tiền đạo Osvaldo Haay của U22 Indonesia là chân sút xuất sắc nhất ở vòng bảng với thành tích ghi được 7 bàn thắng (1 vào lưới U22 Singapore, 1 vào lưới U22 Thái Lan, 3 vào lưới U22 Brunei, 2 vào lưới U22 Lào).

Những con số đáng nhớ của vòng bảng môn bóng đá SEA Games 30 ảnh 2 Tiến Linh và Đức Chinh mỗi người 5 lần lập công cho đội U22 Việt Nam
7 Tuyển nữ Việt Nam là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 7 bàn sau 2 trận, trung bình 3,5 bàn/trận

17 U22 Việt Nam và U22 Indonesia là 2 đội có hàng công mạnh nhất ở vòng bảng khi cùng ghi được 17 bàn thắng, hiệu suất trung bình 3,4 bàn/trận

31 Đứng đội sổ ở bảng B, U22 Brunei đồng thời là đội bóng có hàng phòng ngự kém nhất tại SEA Games năm nay. Sau 5 trận, U22 Brunei này phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 31 lần, trung bình 6,2 bàn/trận

94 & 27 Ở vòng bảng môn bóng đá nam, có tổng cộng 94 bàn thắng được ghi, trung bình 3,76 bàn/trận. Trong khi con số này của môn bóng đá nữ là 27 bàn, trung bình 3,38 bàn/trận.

Tin cùng chuyên mục