Những con số đáng nhớ của Quả bóng Vàng Việt Nam

Phạm Thành Lương và Đoàn Thị Kim Chi là 2 cầu thủ nam và nữ giành được nhiều danh hiệu Quả bóng Vàng nhất: đều với 4 lần. Đối với Thành Lương là vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 còn đối với Kim Chi là vào các năm 2004, 2005, 2007 và 2009... 

Phạm Thành Lương và Đặng Thị Kiều Trinh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Phạm Thành Lương và Đặng Thị Kiều Trinh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

1 Lê Công Vinh là cầu thủ duy nhất giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam trong 2 năm liên tiếp 2006 và 2007

2 Từ trước đến nay, có 2 cầu thủ sau khi giành được Quả bóng Vàng tiếp tục giúp cho CLB của mình đoạt được chức VĐQG ở mùa giải kế tiếp. Đó là QBV 1996 Võ Hoàng Bửu cùng với Cảng Sài Gòn và QBV 2009 Phạm Thành Lương

2 Võ Văn Hạnh và Dương Hồng Sơn là 2 thủ môn từng giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (Văn Hạnh năm 2001 và Hồng Sơn năm 2008)

Những con số đáng nhớ của Quả bóng Vàng Việt Nam ảnh 1 Thủ môn Dương Hồng Sơn, QBV năm 2008
3 Trong 3 năm liên tiếp gần đây, HA.GL đều thâu tóm danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với Tuấn Anh năm 2014, Công Phượng năm 2015 và Văn Thanh năm 2016

4 Phạm Thành Lương và Đoàn Thị Kim Chi là 2 cầu thủ nam và nữ giành được nhiều danh hiệu Quả bóng Vàng nhất: đều với 4 lần. Đối với Thành Lương là vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 còn đối với Kim Chi là vào các năm 2004, 2005, 2007 và 2009.

4 Trong cả 4 lần trao giải Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất trước đây, các đại diện của bóng đá TPHCM đều giành được giải thưởng này: Chương Thị Kiều (năm 2012, 2015), Lê Hoài Lương (năm 2014, 2016)

5 CLB sở hữu nhiều cầu thủ được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng nhất là SLNA. Tổng cộng đã có 5 lần danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam thuộc về các thành viên của đội bóng xứ Nghệ, trong đó 3 lần thuộc về Công Vinh (2004, 2006, 2007), 1 lần thuộc về Văn Quyến (2003) và 1 lần thuộc về thủ môn Võ Văn Hạnh (2001). Ngoài ra, SLNA cũng đã 6 lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Văn Quyến (2000, 2002), Huy Hoàng (2001), Công Vinh (2004), Trọng Hoàng (2009) và Phi Sơn (2012)

6 SHB.Đà Nẵng là đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: 6 lần (2 lần thuộc về Almeida vào các năm 2007, 2008 và 4 lần thuộc về Gaston Merlo vào các năm 2009, 2011, 2012, 2016).

Những con số đáng nhớ của Quả bóng Vàng Việt Nam ảnh 2 Quả bóng vàng năm 2010 Nguyễn Minh Phương
7 Trong lịch sử, có 7 cầu thủ giành được danh hiệu Quả bóng Vàng đúng vào năm mà CLB đang khoác áo cũng giành được danh hiệu VĐQG. Đó là Lê Huỳnh Đức cùng CATPHCM năm 1995, Nguyễn Hồng Sơn cùng Thể Công năm 1998, Võ Văn Hạnh cùng SLNA năm 2001, Phan Văn Tài Em cùng ĐT.LA năm 2005, Huỳnh Quốc Anh cùng SHB.Đà Nẵng năm 2012, Nguyễn Anh Đức cùng Bình Dương năm 2015 và Phạm Thành Lương cùng Hà Nội T&T năm 2016

10 Trong 21 lần bầu chọn trước đây, các tiền vệ đã 10 lần được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng, kém hơn 2 lần là các tiền đạo trong khi các hậu vệ chỉ giành được 1 lần còn 2 lần thuộc về các thủ môn.

10 TPHCM là đội bóng giành được nhiều QBV nữ nhất với 10 lần (Kim Chi 4 lần, Kiều Trinh 2 lần, còn lại Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Hồng, Trần Thị Kim Hồng, Huỳnh Như mỗi người 1 lần)

11 Trong lịch sử đã có tổng cộng 11 CLB có cầu thủ được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là CATPHCM, CSG, Thể Công, Đồng Tháp, SLNA, NHĐA, ĐT.LA, Hà Nội T&T, Hà Nội.ACB, SHB.Đà Nẵng và Becamex Bình Dương

13 Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Võ Văn Hạnh, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Phương, Huỳnh Quốc Anh và Nguyễn Anh Đức là 13 cầu thủ từng nhận được danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam.

19 Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh là 2 cầu thủ được vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng Vàng khi mới tròn 19 tuổi và trở thành những cầu thủ trẻ nhất được nhận danh hiệu cao quý này (Văn Quyến - năm 2003 còn Công Vinh - năm 2004).

Những con số đáng nhớ của Quả bóng Vàng Việt Nam ảnh 3 Phạm Văn Quyến và Văn Thị Thanh tại Gala trao giải năm 2003
30 Cầu thủ nhiều tuổi nhất từng được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Anh Đức. Cả 3 đều đón nhận tin vui này khi đã 30 tuổi (Huỳnh Đức năm 2002, Minh Phương năm 2010 và Anh Đức năm 2015)

Tin cùng chuyên mục