Giải khai mạc ngày hôm qua (12-8) tại Zurich (Thụy Sĩ), trong đó có 11 nhà vô địch Olympic và 9 nhà vô địch thế giới… Trước khi chứng kiến những kỳ tích mới, giới mộ điệu có thể tham khảo những con số thống kê thú vị sau:
40%. Đó là tỷ lệ đoạt huy chương của các vận động viên châu Âu tại Giải vô địch thế giới hồi năm 2013 tại Moscow (56 người bước lên bục nhận giải trong tổng số 152). Trong số đó, 23 vận động viên đoạt HCV, so với khoảng 15 người tại các giải năm 2007, 2009 và 2011.
9 và 11: 9 nhà đương kim vô địch Olympic có mặt trong tuần này ở Letzigrund là Renaud Lavillenie (Pháp, nhảy sào), Greg Rutherford (Anh, nhảy xa), Ivan Ukhov (Nga, nhảy cao), Robert Harting (Đức, ném đĩa), Sandra Perkovic (Croatia, ném đĩa), Thomas Majewski (Ba Lan, cử tạ), Krisztian Pars (Hungari, ném búa), Barbora Spotakova (CH Séc, ném lao) và Mo Farah (Anh, chạy 5.000 và 10.000m).

Renaud Lavillenie là một trong những gương mặt đáng chú ý tại giải.
11 nhà đương kim vô địch thế giới là David Storl (Đức, cử tạ), Harting, Vitezslav Vesely (CH Séc, ném lao), Pawel Fajdek (Ba Lan, ném búa), Bohdan Bondarenko (Ucraina, nhảy cao), Aleksandr Menkov (Nga, nhảy xa), Christine Ohuruogu (Anh, chạy 400m), Abeba Aregawi (Thụy Sĩ, chạy 1.500m), Mo Farah (chạy 5.000 và 10.000m), Aleksandr Ivanov (Nga, đi bộ 20km), Robert Heffeman (Ai Cập, đi bộ 50km).
20: Số chiến thắng liên tiếp mà Renaud Lavillenie có thể đạt được nếu đoạt huy chương nhảy sào lần này (đó sẽ là danh hiệu châu Âu thứ 3 liên tiếp của anh). Anh nói trong cuộc họp báo chính thức hôm 11-8: “Tôi có phong độ giống như hồi mùa đông (trong việc thiết lập kỷ lục thế giới với độ cao 6m16). Giờ đây, mọi người mong đợi rằng mùa hè thực sự bắt đầu! Trước tiên tôi sẽ nhắm đến chức vô địch, sau đó kỷ lục của giải” (6m của vận động viên người Nga Rodion Gataullin).
26: Đó là vị trí của Thụy Sĩ trên bảng xếp hạng huy chương trong lịch sử giải vô địch điền kinh châu Âu (trên tổng số 50 quốc gia thành viên) với 23 người bước lên bục nhận giải trong 21 giải đấu. Giải năm 1969 có thành tích cao nhất với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.
55%. Tỷ lệ của 3 cường quốc đi vào lịch sử điền kinh châu Âu (Đức, Nga, Anh) trong tổng số huy chương đoạt được ở giải vô địch châu Âu từ năm 1934 đến nay.
24: Đó là số tuổi trung bình của tuyển trẻ Nga vốn thường tổn thất do những vụ doping nhưng luôn thành công trong việc trẻ hóa.
39: Số quốc gia sẽ phát sóng các giải đấu. Tại giải 2010 ở Barcelona, tổng số khán, thính giả xem trực tiếp lên đến 370 triệu người, tức trung bình 64 triệu người/ngày.
65%: Tỷ lệ đến sân Letzigrund cho các cuộc thi buổi tối (25.000 chỗ). 35 triệu USD là tổng ngân sách cho việc tổ chức giải. 1/3 được chi trả bởi chính quyền, số còn lại từ bán vé và tài trợ.
42 tuổi và 11 tháng: Số tuổi cao nhất tham dự giải thuộc về nữ vận động viên điền kinh người Thụy Sĩ Magali Di Marco, nam vận động viên đi bộ người Tây Ban Nha Jesus Angel Garcia. Nữ vận động viên nhảy cao người Anh Morgan Lake trẻ nhất, chỉ mới 17 tuổi.
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
Billiards và snooker TPHCM chạy đà cho Đại hội TDTT toàn quốc
-
Lê Quốc Hồ lên ngôi vô địch giải Billiard Đồng bằng sông Cửu Long – Longoni Cup 2022
-
Kiếm thủ Vũ Thành An vẫn kịp dự giải vô địch thế giới
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Dương Thúy Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu World Games 2022
-
Bắn súng Việt Nam bầu tân Chủ tịch, tân Tổng thư ký
-
Giải golf đông nhất Việt Nam trở lại sau một năm ảnh hưởng vì Covid-19
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Giải wushu Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9: Quận 5 lên ngôi nhất toàn đoàn
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên