Những bận tâm của ông Park trước trận gặp Malaysia

Trong những chia sẻ cùng giới truyền thông vào ngày 23-9, HLV Park Hang-seo đã dành khá nhiều thời gian để nói về đội tuyển Malaysia, đối thủ mà tuyển Việt Nam đã vượt qua trong trận chung kết AFF Cup 2018 và chuẩn bị đối đầu vào ngày 10-10 tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam trong trận thắng Malaysia ở AFF Cup 2018 vừa qua. Ảnh: Minh Hoàng
ĐT Việt Nam trong trận thắng Malaysia ở AFF Cup 2018 vừa qua. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Park cho biết đã nghiên cứu kỹ lối đá của Malaysia trong thời gian gần đây, ông nói: “Tôi đã cử trợ lý Lee Young-jin đã đi theo dõi trận đấu của đội tuyển Malaysia còn tôi theo dõi trận đấu của đội tuyển Indonesia. Sau đó, tôi đã xem lại trận đấu của Malaysia qua video. Họ đang được dẫn dắt bởi HLV cũ nhưng có thay đổi một số cầu thủ trong đội hình. Hàng tấn công của họ so với AFF Cup sắc bén hơn rất nhiều”.

Những bận tâm của ông Park trước trận gặp Malaysia ảnh 1 Ông Park sẽ có những điều chỉnh về lối chơi để tránh việc bị Malaysia bắt bài
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận lối chơi của đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã bị các đối thủ nghiên cứu và “bắt bài”. Thế nên, việc tìm những miếng đánh mới, nhân tố mới đang được ông hướng đến. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ông đã cho gọi lại nhiều cựu binh nhưng không tham dự ở AFF Cup vừa qua như Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Huy Toàn…

“Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng sẽ cố gắng có những sự thay đổi tốt nhất để đối phương gặp hỗn loạn. Tôi đang có gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã lộ và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 đã khác thế nào. Bởi một thực tế, chúng ta cũng biết về mặt chiến thuật thì đối phương họ cũng đã phân tích đầy đủ. Rõ ràng đối phương thì họ biết bài vở chúng ta lộ ra rồi. Họ sẽ tìm cách khắc chế chúng ta”.

Những bận tâm của ông Park trước trận gặp Malaysia ảnh 2 Công Phượng và Anh Đức, những chân sút đã ghi bàn vào lưới Malaysia tại AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Hoàng
Trên bảng xếp hạng hiện nay, Malaysia đang có 3 điểm sau khi thắng Indonesia 3-2 trên sân khách nhưng lại để thua 1-2 trước UAE trên sân nhà. Trong khi đó Việt Nam mới đá 1 trận, đó là trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại Bangkok.

Tin cùng chuyên mục