Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2016
Giải năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 24-9, với 11 đội tham gia. Chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A với các đội Malaysia, Đông Timor, Singapore và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Australia, Lào, Campuchia, Indonesia và Myanmar. Xem ra, chủ nhà Việt Nam có nhiều cơ hội đi sâu hơn bởi đá vòng bảng ít trận hơn và gặp đối thủ nhẹ ký hơn so với bảng B.
Đây được coi như giải đấu cho Việt Nam, Thái Lan và cả Australia chuẩn bị tham gia VCK U.19 châu Á vào tháng 10 tới tại Bahrain. Tại giải đấu này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu cọ xát cho giải đấu cấp cao hơn sau đó là VCK giải U.19 châu Á.
Dù VFF không giao mục tiêu cụ thể là vô địch, nhưng hẳn nhiên thầy trò đội tuyển cũng có mục tiêu để mà phấn đấu bởi vì đã 3 năm liên tiếp về nhì. Ngay cả khi chúng ta thắng Thái Lan tại giải KBZ nhưng vẫn không được đánh giá cao hơn ĐKVĐ. Ngoài ra, Australia là đối thủ đáng gờm cho danh hiệu vô địch lần này bởi vì vượt trội về thể hình, thể lực và cả chuyên môn. Giải đấu này cũng là lúc để HLV Anh Tuấn hoàn thiện sơ đồ chiến thuật bởi vì ông đã nhiều lần xoay chuyển lối chơi cho học trò từ 4-4-2 sang 4-1-4-1 và tới 4-2-3-1.
Đặt mục tiêu cọ xát là chính, nhưng việc rơi vào bảng đấu quá nhẹ như trên cũng có thể không có lợi cho Việt Nam thay vì gặp càng nhiều đối thủ mạnh để kiểm tra chính mình.

U.19 Việt Nam vừa đăng quang tại giải KBZ nhưng vẫn không được đánh giá cao hơn ĐKVĐ. Ảnh: T.L
HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch
-
Các tuyển thủ ĐTQG hoàn tất tiêm vaccine Covid-19
-
LS V-League 2021: Ai đi? Ai ở?
-
Hai đại diện TPHCM trước nguy cơ cùng đi dự “chung kết ngược”
-
Hà Nội quyết soán ngôi vô địch của TPHCM tại giải nữ Cúp quốc gia 2021
-
Các ĐTQG Việt Nam có nhà tài trợ di chuyển
-
HLV Kiatisak: ‘Tôi vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch’
-
Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5