Nhận diện đối thủ U23 Uzbekistan

Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018 là U23 Uzebekistan - một đối thủ không xa lạ gì với thầy trò HLV Park Hang Seo.


Đội Uzbekistan khởi động trên sân Thường Châu tối 2501. Ảnh: ANH KHOA
Đội Uzbekistan khởi động trên sân Thường Châu tối 2501. Ảnh: ANH KHOA
 

Hơn 1 tháng trước, trong khuôn khổ giải giao hữu M-150 Cup diễn ra tại Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã nằm cùng bảng B và chạm trán nhau ở lượt đấu cuối trong hoàn cảnh U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành quyền vào chung kết sau khi đã thắng đậm U23 Myamar ở trận đấu trước. Tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang Seo đã để thua sát nút 1-2. Abdixolikov và Urinboev là những người ghi bàn cho U23 Uzbekistan, trong khi Công Phượng gỡ lại 1 bàn cho U23 Việt Nam trên chấm 11 mét.

Ở giải đấu đó, tiền đạo Công Phượng của U23 Việt Nam và Urinboev của U23 Uzbekistan là những cầu thủ giành ngôi Vua phá lưới, với cùng 4 bàn. Trong khi đó, nhạc trưởng Javokhir Sidikov của U23 Uzbekistan nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Giờ đây hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết của giải U23 châu Á 2018. Hành trình của U23 Uzbekistan tại giải năm nay bắt đầu bằng trận thua U23 Qatar 0-1 trong trận mở màn, trước khi đánh bại U23 Trung Quốc và U23 Oman với cùng tỷ số 1-0 trong 2 trận tiếp theo để giành vị trí thứ 2 ở bảng A.

Tại tứ kết, đội bóng Trung Á này đã gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch U23 Nhật Bản với tỷ số 4-0 trước khi tiếp tục hạ gục ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay là U23 Hàn Quốc với tỷ số 4-1 trong trận bán kết.

U23 Uzbekistan hiện được dẫn dắt bởi HLV Khaydarov với đội hình gồm toàn các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Sơ đồ chiến thuật mà HLV Khaydarov thường áp dụng cho U23 Uzbekistan ở giải năm nay là 4-2-3-1 dựa vào những cầu thủ có tốc độ và thể lực tốt ở hai cánh, xoay quanh nhạc trưởng Sidikov.

Trong đội hình U23 Uzbekistan không có chân sút nổi bật như Ayman Hussein của U23 Iraq hay Almoez Ali của U23 Qatar. Nhưng bù lại, họ có rất nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn (8 người - nhiều nhất trong số các đội tham dự giải năm nay). Trong đó, dẫn đầu danh sách ghi bàn là tiền vệ Yakhshi với 3 pha lập công. Ngoài ra còn có 7 cầu thủ khác ghi được 1 bàn.

Đây là lần thứ 3, U23 Uzbekistan tham dự VCK giải U23 châu Á. Trong 2 lần trước (năm 2013 và 2016), đội bóng Trung Á này đều dừng chân ở vòng đấu bảng.

Tại châu Á, Uzbekistan được đánh giá là một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục. Bốn kỳ Asian Cup gần nhất, ĐT Uzbekistan liên tục góp mặt trong tốp 8 đội mạnh với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 4 năm 2011. Không chỉ thành công với cấp đội tuyển, bóng đá Uzbekistan có một hệ thống đào tạo trẻ chất lượng. ĐT U19 Uzbekistan từng giành ngôi á quân giải U19 châu Á năm 2008 tại Saudi Arabia còn ĐT U17 Uzbekistan cũng giành ngôi á quân tại giải U17 châu Á 2010.

Tin cùng chuyên mục