“Nhà vua” thoái vị

Việc Daniil Medvedev đánh bại Yoshihito (Nhật Bản) 6-2, 6-3 ở Abierto Mexicano Telcel, cùng lúc Novak Djokovic thua Jiri Vesely (CH Czech) 4-6, 6-7 (4-7) ở Dubai Championships, đã xác lập sự thoái vị của “nhà vua” Djokovic - nhường lại ngôi vương cho tay vợt trẻ người Nga. Medvedev trở thành “Nhà vua ATP” thứ 27 trong lịch sử.
Novak Djokovic sẽ "thoái vị" vào ngày mai
Novak Djokovic sẽ "thoái vị" vào ngày mai

Kể từ khi Djokovic đoạt ngôi số 1 thế giới, vào ngày 4-7-2011, và trở thành “Nhà vua ATP” thứ 25 trong lịch sử bảng xếp hạng, ngoại trừ Andy Murray (giành ngôi số 1 thế giới vào ngày 7-11-2016 và có 41 tuần ngự trị trên đỉnh cao nhất của ATP), “Big Three” luôn thao túng các ngôi vị “nhà vua”, không để một tay vợt nào chiếm đoạt.

Suốt quãng thời gian từ năm 2011 đến thứ hai tuần sau (28-2-2022), Djokovic có tổng cộng 5 lần tranh đoạt ngôi “Nhà vua ATP” thành công. Đó là các cột mốc: 5-11-2012, 7-7-2014, 5-11-2018 và 3-2-2020. Ngày mai, khi chính thức “thoái vị” lần thứ 5, Djokovic đã trải qua 361 tuần giữ ngôi số 1 thế giới. Thành tích này vượt trội 2 đại biểu còn lại của “Big Three” là Roger Federer (310 tuần) và Rafael Nadal (209 tuần).

Nhưng bất cứ thứ gì, đã có khởi đầu cũng sẽ có kết thúc, dù có thể nó sẽ tái khởi đầu trong tương lai. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Medvedev - người được xem là “Next Gen đệ nhất nhân”, người duy nhất có đủ dũng khí chống lại các đại diện của Next Gen trong 2-3 mùa giải gần đây.

Ngay chính Djokovic, trong một phát biểu mang đậm chất quân tử, trước khi Dubai Championships 2022 khai mạc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn đường cho “cuộc thoái vị” của mình. Điều anh đã thấy trước là sẽ xảy ra trong tương lai, vấn đề chỉ là sớm muộn: “Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với ngôi số 1 thế giới. Trước sau gì thì chuyện ấy cũng sẽ diễn ra. Và nếu như mà nó diễn ra ngay trong tuần lễ này, tôi sẽ là người đầu tiên nói lời chúc mừng cậu ấy”.

Quân tử hứa thì phải làm. Djokovic đã gửi lời chúc mừng đến Medvedev ngay trên Twitter: “Xin chúc mừng và cũng là rất xứng đáng nhé Daniil Medvedev, người sẽ trở thành tân số 1 thế giới ngay vào lúc này”. Theo lịch, Djokovic sẽ chính thức thoái vị vào ngày mai, khi ATP cập nhật bảng điểm xếp hạng mới nhất. Medvedev sẽ đăng quang, trở thành tay vợt người Nga thứ 3 sau Yevgeny Kafelnikov (3-5-1999) và Marat Safin (20-11-2000) bước lên ngôi số 1 thế giới. Medvedev được kỳ vọng huy hoàng hơn 2 tiền bối này.

Tin cùng chuyên mục