Nhà vô địch Lê Tú Chinh “luyện vàng” ở xứ cờ hoa

Chiều ngày 22-2, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân đã có buổi gặp gỡ và động viên VĐV Lê Tú Chinh trước khi "nữ hoàng tốc độ" mới của Đông Nam Á cùng HLV Thanh Hương lên đường đi tập huấn dài hạn tại Học viện điền kinh IMG (Mỹ) để chuẩn bị cho ASIAD 18 và những mục tiêu xa hơn trong tương lai...
Ông Huỳnh Thanh Nhân (trái) động viên Tú Chinh và HLV Thanh Hương trước lúc lên đường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ông Huỳnh Thanh Nhân (trái) động viên Tú Chinh và HLV Thanh Hương trước lúc lên đường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lẽ ra, cô trò Lê Tú Chinh đã sang Mỹ tập huấn từ trước Tết nguyên đán. Tuy nhiên, do một số thủ tục chưa hoàn tất nên HLV Thanh Hương và cô học trò cưng Tú Chinh phải đợi đến khi hưởng xong hương vị của Tết Mậu Tuất mới chính thức lên đường vào sáng ngày 23-2.
Nhà vô địch Lê Tú Chinh “luyện vàng” ở xứ cờ hoa ảnh 1 Lê Tú Chinh nhận tiền hỗ trợ từ CLB bóng đá Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chiều ngày 22-2, tại Sở VH-TT TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở - đã có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho Lê Tú Chinh trước lúc lên đường. Ông Nhân nhấn mạnh: "Với tài năng và tiềm năng của mình, ngành TDTT TPHCM rất kỳ vọng vào chuyến tập huấn của Lê Tú Chinh tại Học viện IMG. VĐV này là gương mặt tiêu biểu của thể thao TPHCM, đồng thời cũng mang một xứ mệnh rất lớn là gánh vác thành tích cho không chỉ điền kinh thành phố mà cho cả quốc gia. Chuyến tập huấn dài hạn ở Mỹ sẽ giúp Tú Chinh phát triển hơn nữa về chuyên môn, có thể giúp điền kinh Việt Nam cụ thể hoá giấc mơ HCV ở đấu trường ASIAD".
Nhà vô địch Lê Tú Chinh “luyện vàng” ở xứ cờ hoa ảnh 2 Lê Tú Chinh tập luyện buổi cuối cùng tại SVĐ Thống Nhất trước khi đi Mỹ tập huấn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cũng theo ông Huỳnh Thanh Nhân, kế hoạch đưa Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn đã được xây dựng từ lâu và đây là thời điểm thích hợp để đưa VĐV này cùng với HLV Thanh Hương đến với môi trường đào tạo chuyên nghiệp và khoa học hàng đầu ở Mỹ.
Nhà vô địch Lê Tú Chinh “luyện vàng” ở xứ cờ hoa ảnh 3 Tú Chinh rạng rỡ và tự tin trước giờ lên đường.
VĐV Lê Tú Chinh dịp này còn nhận được khoản tiền tài trợ 100 triệu đồng chi phí sinh hoạt trong thời gian tập huấn ở Mỹ từ Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Sài Gòn trao tặng.
Nhà vô địch Lê Tú Chinh “luyện vàng” ở xứ cờ hoa ảnh 4 Lê Tú Chinh được mệnh danh là "Nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chuyến tập huấn của Tú Chinh tại Mỹ kéo dài từ nay cho đến năm 2020, trong đó giới chức điền kinh TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đặt niềm tin thành tích cao vào cô gái tài năng này ở đấu trường ASIAD 18 và xa hơn là giành vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục