Nguyễn Văn Phương vô địch Giải quần vợt trẻ thế giới ITF U18

Tay vợt 16 tuổi được xem là Lý Hoàng Nam thứ hai của làng quần vợt Việt Nam Nguyễn Văn Phương vừa ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lên ngôi vô địch Giải quần vợt U18 ITF nhóm 4 vừa kết thúc sáng 29-10, tại Thái Lan.

 

Nguyễn Văn Phương (trái) vơi chiếc cúp vô địch
Nguyễn Văn Phương (trái) vơi chiếc cúp vô địch

Đây là giải nhóm 4 có trình độ dành cho các tay vợt thuộc tốp 150 đến 500 thế giới. Tay vợt Nguyễn Văn Phương đang đứng hạng 360 thế giới được xếp làm hạt giống số 8 nội dung đơn nam.

Được miễn vòng đầu, tay vợt đang được Becamex Bình Dương dễ dàng thắng liên tiếp 2 trận trước Opart (Thái Lan) 2-0 (6/1, 6/3) và Pantino (Philippines) 2-0 (6/4, 6/3) để gặp tay vợt hạt giống số 2 Patel (Ấn Độ) tại tứ kết. Trận đấu này diễn ra khá gay cấn và hấp dẫn khi tay vợt 16 tuổi của Việt Nam giành chiến thắng sít sao 2-1 (7/5, 1/6, 6/3) lọt vào bán kết gặp Noikor (Thái Lan).

Đối đầu với tay vợt nước chủ nhà, Văn Phương vẫn thi đấu điềm tĩnh trước sự cỗ vũ cuồng nhiệt trên sân dành cho Noikor. Nguyễn Văn Phương vẫn giữ được bình tĩnh và bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số sít sao 2-1 (6/3, 5/7, 7/5) lọt vào chung kết gặp Charoenphon (Thái Lan) vào sáng nay.

Sau khi thua ván đầu với điểm số cách biệt 1/6, Nguyễn Văn Phương làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 2 ván sau với điểm số 6/2, 7/5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 giành chức vô địch.

Đây là chức vô địch đầu tiên ở giải nhóm 4 sau khi có 2 chức vô địch ở giải nhóm 5 sẽ giúp Nguyễn Văn Phương lọt vào tốp 300 thế giới. Mục tiêu của Văn Phương hết năm nay là lọt vào tốp 200 thế giới để năm sau thực hiện tiếp cột mốc tốp 100 trẻ thế giới ở tuổi 17. 

Tin cùng chuyên mục