Nguyễn Văn Nghĩa thắng chặng 1 cuộc đua Xe đạp Truyền hình Bình Dương 2019

Giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 Cúp Đại Thiên Lộc đã được khởi tranh vào sáng 5-1 với chặng 1 từ Bình Dương đi Bình Phước có tổng chiều dài 82km.

Các tay đua tăng tốc gần đích đến ở Phước Long. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Các tay đua tăng tốc gần đích đến ở Phước Long. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chặng đua khai mạc của mùa giải 2019 xuất phát từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) huyện đến Phước Long (Bình Phước). Đây là chặng kỷ niệm 44 năm giải phóng Phước Long và 22 năm phát triển tỉnh Bình Dương – Bình Phước.

Thời tiết ở chặng đua đầu tiên diễn ra khá mát mẻ, tuy nhiên chặng đua đầu tiên không thật sự hấp dẫn khi các đội đua tạo thành nhóm đông và bám sát nhau từng km. Cách đích khoảng 7km, tay đua Nguyễn Văn Nghĩa (đội Thế giới Cá khô) đã tăng tốc để một mình băng băng về đích ở vị trí thứ nhất. Về nhì chặng này thuộc về Mai Công Hiếu, về ba là Nguyễn Ngọc Bình (đội Sài Gòn Velô).

Áo vàng chặng 1 ở nội dung dành cho lứa tuổi 16 – 40 thuộc về tay đua Vũ Hoàng Thái (Đồng Tâm Rạch Giá). Người đồng đội của Hoàng Thái là Trần Hưng Phúc cán đích tiếp theo. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (đội Sài Gòn Velô) đứng hạng ba.

Ngày 23-3, chặng 2 của Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương 2019  sẽ diễn ra với lộ trình từ Bình Dương đi Đồng Nai.

Ban tổ chức trao giải các tay đua về đầu ở giải lão tướng
Nguyễn Văn Nghĩa thắng chặng 1 cuộc đua Xe đạp Truyền hình Bình Dương 2019 ảnh 2 Và các tay đua thắng chặng dành cho lứa tuổi từ 16 đến 40. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tin cùng chuyên mục