Nguyễn Thị Thật lại đánh bại Jutatip về nhất giải xe đạp nữ quốc tế Biwase

Cuộc tranh đua về tốc độ giữa hai tay đua có nước rút tốt nhất châu Á Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) và Jutatip (Thái Lan) trong chặng 2 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase năm 2020 một lần nữa có chiến thắng thuộc về cô gái vàng xe đạp Việt Nam.

Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: Dư Hải
Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: Dư Hải

Do một số lý do khách quan, chặng 2 dự kiến từ Bình Dương đi Long Khánh (Đồng Nai) diễn ra sáng nay được đổi thành chặng đua vòng quanh tỉnh Bình Dương. Xuất phát từ Thành phố Thủ Dầu Một đi huyện Dầu Tiếng rồi trở về thành phố Thủ Dầu Một (110 km).

Sau khi nắm giữ chiếc áo vàng lẫn áo xanh của Nguyễn Thị Thật và nhất đồng đội, Ban huấn luyện đội Tập đoàn Lộc Trời không chỉ sử dụng chiến thuật bảo vệ thành quả trong chặng 2 mà còn tận dụng cơ hội cho Thật gia tăng khoảng cách điểm áo xanh. Chính vì thế, các cô gái An Giang chấp nhận bung sức điều tiết tốc độ đường đua theo ý đồ của mình. Họ phải phá giải tất cả các đợt tấn công của đối thủ, miễn sao đưa Nguyễn Thị Thật về trong tốp đầu để cô thể hiện nước rút thần tốc.

Trong ngày hôm nay, đội Tập đoàn Lộc Trời không chịu áp lực nhiều từ hai đối thủ trực tiếp khá nguy hiểm là Biwase và Thái Lan. Thế nhưng, các cô gái An Giang lại vất vả trước các đội đánh giá thấp hơn hoặc là đội 2 của đối thủ như: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Phân bón Con Voi Bình Dương và đặc biệt là TPHCM Mega Market. Trong các đợt tấn công này, các cô gái TPHCM như Phương Dung, Mai Hương… đều xuất hiện. Dẫu biết rằng khó có thể thoát khỏi sự canh chừng của Tập đoàn Lộc Trời, nhưng sự nỗ lực của TPHCM, Đồng Tháp cũng được đền đáp bằng những giải thưởng dọc đường.

Nguyễn Thị Thật lại đánh bại Jutatip về nhất giải xe đạp nữ quốc tế Biwase ảnh 1 Tay đua Nguyễn Thị Thật đang nắm giữ cả hai áo. 

Trước lối chơi chắc chắn của Tập đoàn Lộc Trời, không có cuộc bứt phá nào thành công khiến đoàn đua phải tranh nhau nước rút tại đích đến. Một lần nữa, cô gái của Tập đoàn Lộc Trời Nguyễn Thị Thật xuất sắc đánh bại kỳ phùng địch thủ Jutatip (Thái Lan) lần thứ 2 đứng lên bục vinh quang. Về thứ ba là tay đua người Nhật Miho đang khoác áo Phân bón Con Voi Bình Dương.

Như vậy, cục diện bảng tổng sắp sau 2 chặng không có nhiều thay đổi. Đội Tập đoàn Lộc Trời đang thâu tóm với chiếc Áo vàng, Áo xanh thuộc về Nguyễn Thị Thật, đồng thời đứng đầu giải đồng đội xếp trên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Thái Lan. Chiếc áo trắng đang thuộc về Trần Thị Phương Dung (TPHCM Mega Market).

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 3 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc. Đây là một trong những chặng đua mang tính quyết định vì các tay đua chinh phục đèo Bảo Lộc. Với đội hình có 2 tay đua người Nhật đánh thuê, rất có thể đội chủ giải Biwase Bình Dương sẽ xuất chiêu trong chặng này nhằm phá vỡ sự thắng thế của Tập đoàn Lộc Trời như hiện nay.

Tin cùng chuyên mục