Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc vào bán kết giải Bida vô địch thế giới

Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục thăng hoa tại giải Bida 3 băng vô địch thế giới (Wolrd Championship) đang diễn ra tại Đạn Mạch khi đánh bại hàng loạt cao thủ lọt vào bán kết, chắc chắn mang về cho tổ quốc tấm huy chương.

Nguyễn Đức Anh Chiến là cơ thủ Việt Nam chơi tốt nhất trong năm 2019.
Nguyễn Đức Anh Chiến là cơ thủ Việt Nam chơi tốt nhất trong năm 2019.

Tại vòng 1/8 diễn ra vào tối qua, Nguyễn Đức Anh Chiến đã thắng khá thuyết phục cơ thủ lão luyện Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Điểm mấu chốt trong trận đấu này ở thời điểm đang dẫn 16/15 ở lượt cơ thứ 13, Anh Chiến tung một series 13 nới rộng khoảng cách lên 29/15, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 40/36.

Lọt vào tứ kết gặp cơ thủ hạng 7 Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa kết thúc lúc 2 giờ rạng sáng hôm nay, Nguyễn Đức Anh Chiến không có cơ series điểm lớn, nhưng thi đấu rất đều tay. Với 3 series điểm 6, cơ thủ Việt Nam luôn tạo ưu thế trước cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ từng vô địch giải World Cup trong năm nay. Kết thúc giờ nghỉ giải lao, Nguyễn Đức Anh Chiến đã dẫn với điểm số 20/11 và sau đó duy trì khoảng cách giành chiến thắng với tỷ số 40/33.

Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc vào bán kết giải Bida vô địch thế giới ảnh 1 Cơ thủ Trần Quyết Chiến luôn thi đấu ổn định ở đấu trường quốc tế. 

Lọt vào bán kết diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ đối đầu với Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là có thủ hạng 9 thế giới có lối đánh rất hoa mỹ mà giới bida Việt Nam gán cho ông biệt danh “Vua múa”. Việc Nguyễn Đức Anh Chiến lọt vào bán kết đã giúp Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp sẽ có huy chương giải vô địch thế giới. Bởi 2 năm 2017, 2018, Mã Minh Cẩm và Nguyễn Quốc Nguyện đã mang về cho Tổ quốc chiếc Huy chương đồng. Hy vọng trong lần thứ 3 này, Anh Chiến sẽ đổi màu chiếc huy chương. Nằm trong 4 cơ thủ hàng đầu giải, Anh Chiến chắc chắn nhận 57 điểm thưởng và vào tuần sau, anh sẽ cải thiện được thứ hạng 26 để lọt vào tốp 20 trong bảng xếp hạng thế giới. Ở trận bán kết còn lại, tượng đài bida thế giới Blomdahl (Đan Mạch) sẽ gặp Sidhom (Ai Cập)

Nếu như Anh Chiến lọt vào tốp 20 thế giới, khả năng cơ thủ đang đứng hạng 16 thế giới Nguyễn Quốc Nguyện rời khỏi tốp này gần như chắc chắn. Bởi cơ thủ Việt Nam giành chiếc huy chương dồng năm ngoái đã thất thủ trước Polychrono (Hy Lạp) 33/40 ở vòng 1/8. Năm ngoái, Quốc Nguyện hạng 3 nhận 57 điểm, còn năm nay dừng chân ở vòng 1/8 nhận 24 điểm, do đó anh sẽ bị trừ đi 33 điểm.

Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc vào bán kết giải Bida vô địch thế giới ảnh 2 Huyền thoại bida thế giới Blomdahl đang lấy lại phong độ lọt vào bán kết. 

Trong khi đó, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến không thể gia tăng điểm số khi một lần nữa dừng chân ở tứ kết. Tại vòng 1/8, Trần Quyết Chiến hạ gục cơ thủ Hàn Quốc Choi Young Wan 40/29 nhưng lại để thua Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) 37/40 ở trận tứ kết. Cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến sẽ bảo toàn được 39 điểm trong bảng xếp hạng thế giới của mình.

Tin cùng chuyên mục