Nguyễn Đức Anh Chiến thắng thuyết phục trong lần đầu dự giải bida vô địch thế giới

Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi đẳng cấp cao nhất của làng bida 3 băng thế giới, nhà vô địch Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến đã có chiến thắng “huỷ diệt” trong trận ra quân giải bida 3 băng vô địch thế giới (Word Championship) diễn ra tại Đan Mạch.

Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến thi đấu rất lên tay trong thời gian qua.
Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến thi đấu rất lên tay trong thời gian qua.

Đây là giải danh giá nhất thế giới quy tụ 48 cơ thủ đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đương kim vô địch thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) và 16 cơ thủ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng UMB nhận suất chính thức. Các suất còn lại được được phân bổ cho châu Âu (13 cơ thủ), châu Á (6 cơ thủ), châu Phi (2 cơ thủ), châu Mỹ (8 cơ thủ) và 2 suất đặc cách cho nước chủ nhà Đan Mạch. Giải có điểm thưởng cao nhất trong hệ thống xếp hạng thế giới UMB với chức vô địch nhận được 120 điểm thưởng và 20.000 USD tiền thưởng.

HIện đứng hạng 8 thế giới, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đương nhiên được suất chính thức và được xếp làm hạt giống của giải. Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến là hai cơ thủ nằm trong 6 suất đại diện của châu Á. Ở giải năm ngoái, cơ thủ Trần Quyết Chiến lọt vào tứ kết nhận 39 điểm, trong khi Nguyễn Quốc Nguyện giành huy chương đồng nhận 57 điểm. Chính vì thế, cả hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam trong năm nay phải cố gắng đạt kết quả tốt hơn năm ngoái nếu không muốn bị trừ điểm tụt hạng.

Nguyễn Đức Anh Chiến thắng thuyết phục trong lần đầu dự giải bida vô địch thế giới ảnh 1 Cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers nhận suất dự giải của nhà vô địch thế giới năm ngoái. 

Thể thức thi đấu của giải World Championship, tổng cộng 48 cơ thủ chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ, đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào vòng đấu loại trực tiếp gồm 32 cơ thủ.

Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Đức Anh Chiến nằm ở bảng E cùng với Del Salto (Ecuador), Cho Jae Ho (Hàn Quốc), Trần Quyết Chiến nằm ở bảng H cùng với Legazpi (Tây Ban Nha), Sorensen (Đan Mạch) và Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng O cùng với Hernandez (Mexico), Cho Myung Woo (Hàn Quốc).

Trong trận ra quân đầu tiên tại bảng E, nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến được đề-pa trước ghi được 11 điểm tạo nên chiến thắng cách biệt trước Del Salto (Ecuador). Anh hoàn tất 40 điểm chỉ sau 18 lượt cơ (đạt chỉ số trung bình 2,222), trong khi đối thủ Del Salto chỉ ghi được 9 điểm. Do mỗi bảng lấy 2 cơ thủ vào vòng trong, nên chiến thắng đậm đà này giúp Nguyễn Đức Anh Chiến gần như giành vé vào vòng knock out đánh loại trực tiếp.

Nguyễn Đức Anh Chiến thắng thuyết phục trong lần đầu dự giải bida vô địch thế giới ảnh 2 Cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ thi đấu trận đầu tiên vào chiều nay. 

Tương tự như vậy ở bảng O trong trận đấu vừa kết thúc lúc 2 giờ rạng sáng nay, Nguyễn Quốc Nguyện đánh bại Hernandez (Mexico) với tỷ số 40/19 sau 18 lượt cơ. Khả năng cơ thủ Việt Nam nằm 1 trong 2 vị trí đầu bảng O là trên 90%.

Vào lúc 16 giờ chiều nay, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến mới ra quân gặp Legazpi (Tây Ban Nha).

Tin cùng chuyên mục