Nguyễn Đức Anh Chiến quật ngã tượng đài Billiards thế giới Blomdahl vào bán kết giải World Cup

Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards Carom 3 băng World Cup Veghel đang diễn ra ở Hà Lan khi có 2 trận thắng liên tiếp, lần đầu tiên lọt vào bán kết một sân chơi lớn của thế giới.

Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đang có phong độ cao.
Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đang có phong độ cao.

Tại vòng knock out gồm 16 cơ thủ thi đấu loại trực tiếp, Việt Nam còn 2 đại diện gồm Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện. Đáng tiếc cho Nguyễn Quốc Nguyện, anh phải gặp cơ thủ số 1 thế giới nước chủ nhà Hà Lan Dick Jaspers đang có phong độ cao. Một series khủng 24 điểm được tạo ra bởi Dick Jaspers đã giúp ông giành chiến thắng cách biệt trước Quốc Nguyện với tỷ số 40/27 chỉ trong 13 lượt cơ.

Nguyễn Đức Anh Chiến quật ngã tượng đài Billiards thế giới Blomdahl vào bán kết giải World Cup ảnh 1 Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện không thể khuất phục được cơ thủ số 1 thế giới. 

Trong khi đó, cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến với lối đánh thực dụng đã khiến cơ thủ hạng 5 thế giới có lối đánh hoa mỹ Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) phải nói lời chia tay với giải. Ở lượt cơ thứ 2, Nguyễn Đức Anh Chiến cầm bi vàng đi serie 6 điểm vượt lên dẫn trước 7/2. Ưu thế tiếp tục được nhà vô địch Việt Nam duy trì để kết thúc trận đấu với tỷ số 40/29 sau 21 lượt cơ.

Lọt vào vòng tứ kết vừa kết thúc rạng sáng hôm nay, Nguyễn Đức Anh Chiến phải đối đầu với tượng đài Billiards thế giới Blomdahl (Thuỵ Điển). Ông từng 5 lần vô địch thế giới, 12 lần vô địch World Cup cũng như nhiều giải khác. Trong 6 lượt cơ đầu tiên, Blomdahl nhập cuộc tốt hơn vượt lên dẫn trước 13/4. Nhưng kể từ đây, mọi thứ nhanh chóng đảo lộn khi Nguyễn Đức Anh Chiến có 3 cơ liên tiếp xuất sắc ghi được 18 điểm (1 cơ 5, 1 cơ 6, 1 cơ 7) để dẫn lại 22/16 ở giờ nghỉ giữa trận đấu.

Nguyễn Đức Anh Chiến quật ngã tượng đài Billiards thế giới Blomdahl vào bán kết giải World Cup ảnh 2 Nguyễn Đức Anh Chiến đang có cơ hội vô địch giải World Cup tại Hà Lan. 

Sau khi nghỉ giải lao xong, Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn duy trì được lối đánh máu lửa nhưng đầy tính toán. Thêm 1 series 6 và 1 series 7 được Nguyễn Đức Anh Chiến tung ra, qua đó góp phần giúp nhà vô địch Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 40/32, lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết giải Billiards World Cup do Liên đoàn Billiards thế giới tổ chức. Đối thủ của anh tại bán kết diễn ra chiều nay là cơ thủ người Hàn Quốc Kim Haeng Jik hạng 12 thế giới.

Tin cùng chuyên mục