Ngổn ngang Manila

Ngày 25-11 tới, sân Rizal Memorial Sport Complex sẽ diễn ra lượt đấu đầu tiên ở môn bóng đá nam, giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei. Thế nhưng, khi chúng tôi đến sân chính, vẫn chứng kiến quang cảnh ngổn ngang. Tất cả các hạng mục từ khán đài, mái che, đến lắp đặt ghế và các công trình phụ trợ từ phía ngoài sân vẫn chưa hoàn thiện...

Băng rôn duy nhất về SEA Games tại sân vận động Rizal Memorial Sport Complex. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Băng rôn duy nhất về SEA Games tại sân vận động Rizal Memorial Sport Complex. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn bóng đá nam tại SEA Games 30 lần này sẽ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đấy là lý do mà HLV Park Hang-seo và các học trò nỗ lực “luyện vàng” ở mặt sân cỏ nhân tạo tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Phóng viên báo SGGP tìm tới Trung tâm báo chí (MPC) để tham khảo lịch tập luyện của đội tuyển U22 Việt Nam, thì bất ngờ được biết Ban tổ chức có thể sẽ thay đổi một số khâu. Tuy nhiên, giới chức khẳng định sẽ đảm bảo mặt sân tốt nhất cho U22 Việt Nam tập, đồng thời kèm lời nhắn “U22 Viet Nam sẽ có xe cảnh sát dẫn đường nên rất ít khả năng bị kẹt xe".

Cũng cần nói thêm rằng, Trung tâm báo chí của SEA Games 30 được xây dựng khá  nhỏ so với yêu cầu, chỉ dành 7 dãy ghế phục vụ phóng viên tác nghiệp, trong đó có 4 dãy đặt 40 máy tính. Rõ ràng, khuôn viên này khá nhỏ so với nhu cầu tác nghiệp của vài ngàn phóng viên Đông Nam Á tới đây sẽ có mặt để đưa tin về SEA Games 30.

MPC chỉ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 23-11, và khi đó mới đồng loạt kích hoạt thẻ tác nghiệp SEA Games cho phóng viên các nước.

Một số hình ảnh tại sân Rizal Memorial Sport Complex và Trung tâm báo chí:

Đường piste hoàn thành và mặt sân khá tốt phục vụ thi đấu môn bóng đá nam.
Ngay sát sân, mọi thứ vẫn còn khá ngổn ngang.
Tình nguyện viên SEA Games của môn bóng đá bây giờ mới  được BTC "huấn luyện".
Mái tôn cho khán đài A vẫn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh.
Công nhân làm vệ sinh hàng ghế trên khán đài A của sân Rizal Memorial Sport Complex.
Chạy đua với thời gian để hoàn thành các hạng mục sân Rizal Memorial Sport Comple, kịp đưa vào hoạt động ngày 25-11.
Quang cảnh Trung tâm báo chí SEA Games 30.
Phóng viên đài truyền hình Bình Phước tác nghiệp tại SEA Games 30.
SEA Games với "khẩu hiệu" chúng ta cùng chiến thắng".

Tin cùng chuyên mục