Ngọc Hoa là HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An dự giải trẻ vô địch quốc gia

Đội bóng chuyền nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đã đăng ký danh sách đầy đủ cầu thủ và ban huấn luyện góp mặt giải trẻ vô địch quốc gia 2022, phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa là HLV trưởng.

HLV Ngọc Hoa vừa thi đấu giải vô địch quốc gia 2022 bây giờ sẽ là HLV trưởng đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An dự giải tại Đắk Lắk. Ảnh: T.THẢO
HLV Ngọc Hoa vừa thi đấu giải vô địch quốc gia 2022 bây giờ sẽ là HLV trưởng đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An dự giải tại Đắk Lắk. Ảnh: T.THẢO

Theo đăng ký thi đấu sơ bộ của ban huấn luyện đội bóng này với Ban tổ chức, phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa là HLV trưởng và trợ lý HLV cho bà Hoa có các HLV Huỳnh Kim Anh Thư và Trần Thanh Danh.

Cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa không xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam và bóng chuyền nữ Long An nhiều năm qua. Đáng kể, cô vừa trở lại thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2022 cùng các đàn em ở đội hình 1 của nữ VTV Bình Điền Long An tại Vĩnh Phúc tại tháng 7 mới đây và xếp hạng 3, giành tấm HCĐ. HLV Ngọc Hoa đã lui về làm công tác huấn luyện tuyến trẻ của đội nữ VTV Bình Điền Long An khoảng 2 năm qua, tuy nhiên, HLV này vẫn thường xuyên tập luyện và giữ được thể lực nên đã sẵn lòng trở lại thi đấu cho đội bóng khi gặp khó khăn về lực lượng.

Cuối năm nay, bóng chuyền nữ Long An có đăng ký thi đấu môn bóng chuyền trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tại Quảng Ninh. Nhiều khả năng, HLV Ngọc Hoa sẽ tiếp tục trở lại khoác áo đội bóng tỉnh nhà tranh tài ở Đại hội nhưng đã thể hiện hết khả năng chuyên môn trong giải vô địch quốc gia 2022.

Với đội hình cầu thủ trẻ mà mình chỉ đạo tại giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2022 này, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đăng ký 14 cầu thủ gồm Nguyễn Thị Trà My, Huỳnh Thị Ngọc Thư, Võ Thị Thảo Nguyên, Lê Lê Bách Hợp, Tào Khánh My, Nguyễn Thị Như Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Như Anh, Huỳnh Ngọc Thư, Trương Thị Hải Yến, Nguyễn Lan Vy và Lâm Thị Thuyết Mai. Trong số này, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (1m80) và Nguyễn Thị Như Ngọc (1m81) là 2 cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình cầu thủ trẻ của HLV Ngọc Hoa. Đáng kể nhất, tay dập Nguyễn Thị Trà My từng được tăng cường lên đội hình 1 của VTV Bình Điền Long An dự giải vô địch quốc gia 2022 và đã có cơ hội thi đấu với chính HLV Ngọc Hoa của mình.

Ban lãnh đạo đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An xác nhận, cầu thủ trẻ thi đấu giải năm nay là những hạt nhân tương lai và tay đập nào phát triển chuyên môn tốt sẽ có cơ hội tham gia đội hình 1 của đội bóng trong các giải quan trọng thuộc hệ thống quốc gia. Lúc này, tất cả sẽ chờ tài thao lược của HLV Ngọc Hoa ở giải trẻ năm nay thi đấu từ ngày 7 tới 20-8 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

11 đội bóng nam dự giải trẻ gồm Trà Vinh, Biên Phòng, Thể Công, Hà Nội, Quảng Nam, Ninh Bình, TPHCM, Sanest Sanna Khánh Hòa, Bình Dương, Bến Tre, Long An. 12 đội bóng nữ dự giải gồm Bộ tư lệnh Thông tin, Hóa chất Đức Giang HN, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, TPHCM, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An, Đắk Lắk (chủ nhà).

Tin cùng chuyên mục