Ngoại hạng Anh đình hoãn đến ngày 30-4

Việc đình hoãn của làng bóng Anh đã được kéo dài hơn hạn định khi hội nghị chống khủng hoảng giữa Premier League và giải hạng Nhất đã quyết định sẽ ngừng thi đấu ít nhất đến ngày 30-4.

 

Ngoại hạng Anh đình hoãn đến ngày 30-4

Việc đình hoãn của làng bóng Anh đã được kéo dài hơn hạn định khi hội nghị chống khủng hoảng giữa Premier League và giải hạng Nhất đã quyết định sẽ ngừng thi đấu ít nhất đến ngày 30-4.
Đại diện của Premier League nói: “Chúng tôi đã thống nhất rằng bóng đá chuyên nghiệp ở Anh sẽ bị hoãn thêm, ít nhất là đến ngày thứ Năm, 30-4”.
Quyết định dời Euro 2020 sang năm 2021 của UEFA đã giúp các giải vô địch quốc  gia có cơ hội hoàn thành chiến dịch vào mùa hè, với điều kiện các hạn chế nghiêm ngặt về du lịch và lệnh cấm các cuộc tụ họp đông người, được dỡ bỏ kịp thời.
Các giải đấu vẫn hy vọng hoàn thành chiến dịch một khi giải đấu có thể được khởi động lại thay vì chấp nhận bảng xếp hạng hiện tại hoặc là tuyên bố vô hiệu hóa cả chiến dịch.
"Chúng tôi thống nhất trong cam kết là tìm cách nối lại mùa bóng đá 2019-2020 và đảm bảo tất cả các giải đấu, cúp liên đoàn và cúp châu Âu sẽ sớm được chơi ngay khi môi trường đã an toàn và mọi việc đã trở lại bình thường".
Ngay cả khi trò chơi có thể bắt đầu vào đầu tháng 5, điều đó có thể có nghĩa là các trận đấu kéo dài ngoài mục tiêu ngày 30 tháng 6 mà UEFA đã đồng ý để kết thúc mùa giải vào thứ ba.
Cuối tháng 6 là khi nhiều hợp đồng chính thức và hợp đồng cho vay của nhiều cầu thủ hết hạn. Tuy nhiên, chính quyền Anh không đặt giới hạn khi mùa giải 2019/20 phải kết thúc.
"Các quy tắc và quy định của FA quy định rằng" mùa giải sẽ kết thúc không muộn hơn ngày 1-6 "và" mỗi cuộc thi sẽ, trong giới hạn do FA đặt ra, sẽ xác định thời lượng của mùa chơi của chính họ ".
"Tuy nhiên, Hội đồng của FA đã đồng ý cho giới hạn này sẽ được gia hạn vô thời hạn cho mùa giải 2019/20 liên quan đến Bóng đá Chuyên nghiệp."
.

Tin cùng chuyên mục