Mới hơn chục năm trước, bóng đá Sài Gòn còn có đến 4-5 đội mạnh, kèn cựa với nhau để tranh giành tình yêu của giới mộ điệu thành phố. Đội bóng nào cũng có lực lượng ủng hộ riêng và các trận đấu giữa họ đều có thể xem là “derby” Sài Gòn cả. Nó tạo nên sức sống cho bóng đá thành phố này.
Bây giờ, làng cầu danh tiếng này lại tồn tại quá nhiều nghịch lý khiến cho tương lai càng thêm mù mịt. Người ta đang thấy Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) gần như ra mặt đứng sau lưng Navibank Sài Gòn. Bộ đôi này đang nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố. Ở bề mặt mà nói thì cũng hợp lý, bởi sau khi mua suất của QK4 thì Navibank Sài Gòn đang là đại diện duy nhất tại sân chơi đỉnh cao V-League. Nhưng nhìn xâu xa, cách mà HFF đang làm vô tình làm cho tính chất xã hội của tổ chức này ngày càng “xa rời quần chúng”.
![]() |
CLB Navibank Sài Gòn trong ngày ra mắt tại TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng |
Cái nghịch lý là ở chỗ coi như “đứa con chính thức” mang tên CLB TPHCM đã bị “bỏ rơi”. Ngày đội này xuống hạng, biết bao nhiêu lời hứa “làm lại”, rốt cục nhiều khả năng TPHCM cũng sẽ như Đá Mỹ Nghệ hay Khách sạn Khải Hoàn, Bưu điện cho mà xem! Tình cảnh của TPHCM bây giờ cũng khác nào câu chuyện Cảng Sài Gòn và Ngân hàng Đông Á trước đây. Kết cục mọi chuyện như thế nào hẳn không phải đề cập lại.
Nghịch lý của bóng đá Sài Gòn ở chỗ không hề thiếu tiền, không thiếu doanh nghiệp mê làm bóng đá nhưng lại không ai muốn đầu tư vào bóng đá đỉnh cao. Nghịch lý ở chỗ, thành phố có dân số đông nhất nước, mê bóng đá nhất nước vậy mà sân Thống Nhất luôn luôn vắng vẻ. Nghịch lý ở chỗ có hàng chục, hàng trăm đội bóng hạng Ba, hạng Tư đang chơi ở giải cấp thành phố thì không thấy HFF khuyến khích đầu tư chiều sâu, lại đi mua suất đá V-League từ một đội đang đóng quân phía Bắc. Làm như thế, liệu sẽ đưa được khán giả đến sân?
Cái dễ nhìn thấy nhất ở bóng đá Sài Gòn lúc này là không còn sự đam mê bóng đá trong công chúng, không còn người hâm mộ thực thụ chứ không phải là thiếu tiền, thiếu người đá bóng hay thiếu cả cơ chế.
***
Cái cách mà HFF đang ủng hộ tối đa cho Navibank Sài Gòn là sự phản ảnh rõ nét nhất của những nghịch lý ấy. Nó cho thấy đội bóng mới toanh này sẽ là “đại diện” của bóng đá Sài Gòn trong bản đồ túc cầu của quốc gia. Nó khiến các doanh nghiệp khác đã và muốn đầu tư bóng đá sẽ cảm thấy thất vọng vì tin rằng, mình đã và sẽ bị thiên vị nếu so sánh với Navibank Sài Gòn. Tính cạnh tranh mang tính chất nội bộ như hồi Cảng, Hải Quan, Công an hay Sở Công Nghiệp sẽ khó mà trở lại.
Những bước đi đầu tiên của Navibank Sài Gòn là rất đáng ghi nhận. Họ sẵn sàng đưa nhiều cầu thủ giỏi về sân Thống Nhất, sẵn sàng thực hiện các kế hoạch hoành tráng như HA.GL đã làm thông qua việc hợp tác với Bayern Munich. Đội bóng này rồi sẽ thay đổi rất nhiều để hy vọng thay thế hình ảnh của Cảng Sài Gòn hay Công an TPHCM trước đây trong lòng người yêu bóng đá thành phố. Nhưng sự can thiệp khá sâu của HFF có thể sẽ tạo ra một rào cản vô hình cho sự phát triển chung bởi nói cho cùng, đặc thù của bóng đá Sài Gòn khác hẳn với Gia Lai hay những địa phương ít truyền thống khác. Ở Sài Gòn, chuyện có 3-4 đội bóng đá tại V-League là bình thường và tất nhiên, đội nào cũng phải được xem là “đại diện” cả.
Bóng đá ở Sài Gòn chưa bao giờ “chết”. Cái cần nhận thấy là nó không phát triển bởi nhiều nghịch lý mà quan trọng nhất vẫn là môi trường “sống” cho các đội bóng. Đem Navibank Sài Gòn về với sân Thống Nhất và ưu ái tối đa nói cho cùng cũng chỉ là phục vụ một mục tiêu ngắn hạn mà thôi.
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG
-
Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG
-
V-League 2022 thiết lập cột mốc lịch sử về khán giả: Khi người chơi đã biết làm thương hiệu
-
VFF gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung
-
Giải hạng Nhất - LS 2022: Hình thành nhóm đua thăng hạng
-
Viettel FC thua 4 trong 6 trận gần nhất: Hệ lụy từ chuyện nội bộ rối ren