Nghệ sĩ Hồng Tơ: “Đừng cá độ bóng đá để tán gia bại sản như tôi”

Khi nói về bóng đá, nhất là các kỳ World Cup, đó là một kỷ niệm buồn đối với nghệ sĩ hài Hồng Tơ. Bởi bao nhiêu tài sản của anh đã ra đi do dấn thân vào cá độ bóng đá. Một bài học xương máu và anh hy vọng trong kỳ World Cup 2018, đừng có ai đi vào vết xe đổ của mình.

Nghệ sĩ Hồng Tơ cảm thấy thanh thản khi rời xa cá độ bóng đá.
Nghệ sĩ Hồng Tơ cảm thấy thanh thản khi rời xa cá độ bóng đá.

Với nét mặt buồn bã, Hồng Tơ tâm sự: “Kỳ World Cup năm nay đối với tôi không còn nhiều cảm xúc, bởi mình từng là nạn nhân của trò cá độ bóng đá. Thú thật thì trước đây không có một trận bóng đá nào tôi bỏ qua, ăn ngủ với bóng đá để còn biết nằm trên hay nằm dưới. Không biết nằm như thế nào mà tài sản trong nhà lần lượt ra đi theo “Kiếp đỏ đen”, một căn biệt thự phải bán để giải quyết hậu quả. Càng thua càng cố gỡ, cứ như ma nhập đánh liên tục nên nợ nần cứ chồng chất. May mà nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè xung quanh động viên, tôi đã rời xa được vấn nạn và bắt đầu làm lại cuộc đời”.

Nghệ sĩ Hồng Tơ: “Đừng cá độ bóng đá để tán gia bại sản như tôi” ảnh 1 Nghệ sĩ Hồng Tơ với bộ râu độc đáo khiến nhiều người nhớ đến.  

Đội bóng mà danh hài Hồng Tơ yêu thích nhất đó là đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng năm nay, đội bóng có biệt danh “Cơn lốc mà da cam” đã không giành vé dự Wolrd Cup khiến anh cũng thấy chạnh lòng. Cầu thủ mà Hồng Tơ yêu thích nhất đó là bộ ba Gullit, Van Basten, Rijkaard từng giúp Hà Lan vô địch EURO 1998 cũng như CLB AC Milan giành nhiều thành tích trong đấu trường châu Âu. Nghệ sĩ Hồng Tơ cho biết anh thích Hà Lan cũng có kỷ niệm, vì lần đầu tiên trong đời anh thắng cá độ 50 triệu đồng là đặt vào đội Hà Lan. Nhưng chính đội bóng da cam này sau đó cũng khiến anh mất đi tiền tỷ do chơi không thành công bởi bộ ba danh tiếng không còn trong đội hình.

Nay không có đội yêu thích Hà Lan, tôi sẽ ủng hộ Brazil với Đức là hai đội bóng có khả năng vô địch nhất. Đội Brazil mạnh mẽ nhờ các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, trong khi Đức vốn là đội có lối chơi thực dụng. Nếu mà Đức và Brazil gặp nhau trong trận chung kết thế còn gì bằng.

Nghệ sĩ Hồng Tơ: “Đừng cá độ bóng đá để tán gia bại sản như tôi” ảnh 2 Gia đình là điểm tựa cho Hồng Tơ từ bỏ cá cược bóng đá.  

Đến với World Cup năm nay, Hồng Tơ cho biết sẽ nói không với cá cược bóng đá. Anh sẽ ở nhà xem bóng đá với …vợ, vừa xem vừa được thưởng thức các món ăn vợ nấu. Rất có thể lâu lâu, Hồng Tơ sẽ rủ anh em nghệ sĩ qua làm vài chai, ngồi xem cho ngẫu hứng. Bây giờ, điều quan trọng nhất của anh đó là gia đình, bóng đá chỉ là giải trí. Anh chỉ muốn xem bóng đá với đầu óc thanh thản, chứ không phải lo sợ hồi hộp theo từng pha bóng dính tới đồng tiền như trước đây.

Nghệ sĩ Hồng Tơ sẽ nói gì về trận cầu đinh giữa Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha khuya nay?

Trong những lần gặp nhau trước đây, Tây Ban Nha có phần nhỉnh hơn Bồ Đào Nha. Tuy nhiên ở hiện tại, Tây Ban Nha đang gặp bất ổn về nội  bộ khi thay đổi HLV ngay trước thềm World Cup vài ngày. Theo tôi nghĩ điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần thi đấu của các chú Bò tót. Tôi đánh giá cao Bồ Đào Nha vì có thần tượng Ronaldo. Đó là một trong những ngôi sao hay nhất lịch sử bóng đá. Cậu ấy chơi rất ngẫu hứng và luôn có những đồng đội tốt hỗ trợ. Rất có thể nhiều người sẽ chọn Tây Ban Nha nằm ở cửa trên, nhưng tôi chọn Bồ Đào Nha. Và thậm chí, tôi còn tin Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt.

Còn về trận Ai Cập và Uruguay, cho dù tiền đạo xuất sắc Salah vừa bị chấn thương có thể trở lại trong màu áo Ai Cập, nhưng tôi vẫn nghĩ Uruguay sẽ thắng nhờ vào bản lĩnh. Lối đá của Uruguay rất khó chịu ngay cả các đội bóng lớn như Brazil và Argentina cùng khu vực Nam Mỹ cũng phải dè chừng.

Riêng trận Ma rốc gặp Iran, Ma rốc đương nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên tôi vốn ủng hộ các đội bóng châu Á nên hy vọng trận này có kết quả hòa.

Tin cùng chuyên mục