Ngã mũ trước “kỷ lục gia” Man.City

HLV Pep Guardiola đã cùng Man.City khép lại mùa giải hoành tráng của mình bằng vô số các kỷ lục, cũng như đặt ra câu hỏi khó với giới chuyên môn tại Anh, liệu đâu mới là đội bóng xuất sắc nhất lịch sử.

HLV Pep Guardiola ăn mừng với đoạn kết phi thường của Man.City. Ảnh: Getty Images
HLV Pep Guardiola ăn mừng với đoạn kết phi thường của Man.City. Ảnh: Getty Images

Với chiến thắng 1-0 tại Southamton, nhờ bàn thắng phút 90+4 của Gabriel Jesus, Man.City đã trở thành đội bóng đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League đạt đến cột mốc 100 điểm. Tương tự, HLV Guardiola cũng đã thiết lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình, khi vượt qua thành ích giành 99 điểm cùng Barcelona mùa 2009-2010. Nhà cầm quân 47 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc: “100 điểm, tôi thật sự vẫn chưa tin được chúng tôi đã đạt được nó. Giành 100 điểm trong một mùa giải là thành tựu không thể tin nổi!”.

Với pha kiến tạo để Gabriel Jesus ghi bàn, Kevin De Bruyne cũng trở thành “vua kiến tạo” với 16 lần giúp đồng đội lập công, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành nhiều chiến thắng nhất một mùa giải, xuất hiện trong 31 chiến thắng. HLV Guardiola nói thêm: “Hôm nay chúng tôi có thể không chơi tốt nhất, chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn so với 2 lần dứt điểm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, đường chuyền tuyệt vời của Kevin và pha dứt điểm tuyệt vời của Gabriel đã tạo nên khác biệt, nó đã mang về chiến thắng và những kỷ lục".

Man.City còn khiến chức vô địch thứ 3 trong 7 năm trở nên rực rỡ bằng những kỷ lục sau: vô địch sớm nhất (trước 5 trận, bằng với Man.United mùa 2000-2001), giành nhiều điểm nhất (100 điểm, hơn kỷ lục cũ 95 điểm của Chelsea, 2004-2005), thắng nhiều nhất (32 trận, hơn kỷ lục cũ 30 trận của Chelsea, 2016-2017), thắng nhiều trận nhất trên sân khách (16 trận, hơn kỷ lục cũ 15 trận của Chelsea 2004-2005), ghi nhiều bàn nhất (106 bàn, hơn kỷ lục cũ 103 bàn của Chelsea, 2009-2010), cách biệt bàn thắng lớn nhất (+79 bàn, hơn kỷ lục cũ +71 của Chelsea, 2009-2010, cách biệt điểm số lớn nhất (19 điểm, hơn kỷ lục cũ 18 điểm của Man.United, 1999-2000), mạch thắng dài nhất (18 trận, hơn kỷ lục cũ 14 trận của Arsenal, từ tháng 2 đến tháng 8-2002).

Mùa giải 2017-2018 khép lại với kết quả như sau: Man.City vô địch, vị trí lần lượt tiếp sau và giành quyền dự Champions League gồm Man.United, Tottenham, Liverpool. Giành quyền dự Europa League là Chelsea, Arsenal (vào thẳng vòng bảng) và Burnley (vòng sơ loại thứ 2).

Những đội rớt hạng mùa này là Swansea, Stoke City và West Brom, thay thế họ là 2 đội dẫn đầu giải hạng Nhất mùa này Wolverhampton Wanderers và Cardiff City, cùng 1 đội chờ xác định sau trận chung kết play-off thăng hạng.

Tin cùng chuyên mục