Ngày 18-11, trong ngày cuối cùng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của phái đoàn Chính phủ New Zealand, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến New Zealand, có chuyến tham quan Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến New Zealand.
Tại đây, Bộ trưởng Steven Joyce đã chủ trì hội thảo giới thiệu với hiệu trưởng các trường học tại TPHCM thông tin về các trường đại học nổi bật của New Zealand. Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học New Zealand nhiều thứ hai trong khối ASEAN, vì vậy, cùng với một số chương trình liên kết được thực hiện trong những năm qua, chuyến thăm lần này của Thủ tướng và phái đoàn Chính phủ New Zealand đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác giáo dục trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sau đó, trong buổi tham quan Trường Quốc tế Úc- Cơ sở Thủ Thiêm vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Steven Joyce đã giới thiệu với sinh viên và bậc phụ huynh về các chương trình quốc tế bậc đại học mới của New Zealand.
Trước đó, ngày 17-11, ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến New Zealand, đã tham dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Bay Việt (VFT), Học viện Hàng không Quốc tế New Zealand (IAANZ) và Trường Dạy bay Eagle Flight. Thông qua thỏa thuận với VFT, IAANZ mong muốn hướng đến các cơ hội phát triển tại thị trường quốc tế. Trong khi thỏa thuận hợp tác với Eagle Flight sẽ giúp VTF tiếp cận các chương trình đào tạo bay thực tế chuyên nghiệp bên cạnh nền tảng đào tạo lý thuyết hiện có. Bộ trưởng Steven Joyce cũng đã dự khai mạc Hội nghị Đào tạo Phi công, dịp giới thiệu năng lực của các học viện đào tạo New Zealand đến các phi công thương mại và dân dụng của Việt Nam. Dịp này, 60 học viên xuất sắc của VFT cũng đã nhận được cơ hội tham gia các khóa đào tạo bay ở nước ngoài.
Trước khi tạm biệt Việt Nam, Bộ trưởng Steven Joyce đã có buổi gặp gỡ báo giới để tổng kết các hoạt động thảo luận hợp tác giáo dục, hàng không với Việt Nam trong chuyến công du này. Theo đó, 2 nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lãnh vực giảng dạy tiếng Anh, phát triển nhân lực, đào tạo sau đại học và chương trình tiến sĩ. New Zealand chào đón tất cả sinh viên nước ngoài có nguyện vọng tìm kiếm các chương trình đào tạo chất lượng cao và trau dồi kiến thức để sau đó phát triển tại đất nước của mình. Kế hoạch gắn kết mối quan hệ chiến lược giữa 2 quốc gia sẽ tập trung vào việc phát triển các mối liên kết về thể chế, các chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên và các dự án giáo dục nhằm đóng góp vào sự phát triển nguồn lực của Việt Nam dựa trên các lĩnh vực thế mạnh của New Zealand.
QUỲNH TRÂM
Các tin, bài viết khác
-
Từ 'huyền thoại giày chạy' tới 'biểu tượng khai phóng năng lượng'
-
Gala Sút 2020: Ngày hội của bóng đá trẻ Việt Nam
-
Cuộc thi Bông lúa vàng 2020 'Tỏa sáng tài năng cải lương': Người đẹp Bình Dương toả sáng
-
Phong cách sống #BFB: Built for Brilliance cùng ZenBook Flip Series
-
Samsung ra mắt Galaxy A12 và A02s có 4 camera ưu việt, dung lượng pin vượt trội
-
Viettel cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Thủ Đức
-
Ford tôn vinh sức mạnh và lối sống “chất” của chủ xe Ranger
-
Điểm nhấn tinh tế trong bộ sưu tập Manchester United mới của Kohler
-
Mercedes-Benz Việt Nam hỗ trợ 50% trước bạ đến hết tháng 2-2021
-
Viettel khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng ePass