Nếu để đánh giá tài năng HLV Valverde, tất cả gói gọn trong hai từ “xuất sắc”. Trong thời gian ngắn, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã góp công lớn đưa Barca “lột xác”. Hàng công giữ nguyên sức mạnh dù thiếu Neymar, hàng thủ gia tăng “chất thép” so với trước. Đặc biệt sơ đồ 4-4-2 được cho không phù hợp với Barca, nhưng dưới tay HLV Valverde đã phát huy sự tối ưu.
Hệ quả, HLV Valverde đưa Barca bỏ xa Real đến 19 điểm sau 22 vòng, cùng cơ hội đặt chân vào chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha sau khi thắng bán kết lượt đi. Một mặt nào đó, sự thăng hoa HLV Valverde hiện tại không khác gì thành tích Zidane làm được cho Real mùa trước. Tuy nhiên xét về lực lượng, cách HLV Valverde tập cho Barca “sống không” Messi và Zidane tập Real thiếu Ronaldo, hiệu quả mang lại trái ngược nhau.
Cả HLV Valverde và Zidane đều có cái hay là thuyết phục được hai “công thần” Messi - Ronaldo ngồi dự bị để bảo toàn sức lực cho những trận đấu quan trọng trong mùa giải dài. Nếu mùa trước, Ronaldo đòi thi đấu đủ 38 trận thay vì 29 ở La Liga, chắc gì Real đã vô địch và Champions League cũng vậy. Việc giảm tải thi đấu, giúp cho tiền đạo người Bồ Đào Nha có được thể lực tốt nhất, qua đó chói sáng liên tục.

Mùa này, HLV Valverde cũng làm điều tương tự với Messi, nhưng kết quả thu về không như mong đợi. Lần đầu trước Juventus tại Champions League, Barca gặp bế tắc và phải chờ đến khi Messi vào sân, vấn đề mới được gỡ rối. Đến cuộc đối đầu với Sporting Lisbon, kết quả khá hơn khi gã khổng lồ xứ Catalan có chiến thắng dễ dàng. Gần đây nhất, khi đối đầu Espanyol (vòng 22), HLV Valverde khẳng định: “Messi cần thở một chút”. Cho nên trong đội hình xuất phát không có tên của siêu sao người Argentina. Hệ quả cũng giống như đối đầu Juventus, Barca gặp khó trong phần lớn thời gian không Messi.
Ở đây không phải việc kiểm soát bóng, mà khả năng tạo đột biến trước lối chơi phòng ngự số đông của đối phương. Vắng Messi, khả năng “kết nối” với Luis Suarez trên hàng công cũng bằng không. Khía cạnh khác, không Messi, cũng chẳng có cầu thủ nào đủ sức hút để lôi kéo hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho các tiền đạo Barca có cơ hội tiếp cận khung thành.
Để rồi hiện tại, Barca đạt tỷ lệ hòa hơn 50% khi Messi dự bị. So sánh với Real mùa trước không có Ronaldo, Los Blancos đạt tỷ lệ chiến thắng đến 90%. Tất cả đủ thấy, HLV Valverde có thể hay - may mắn hơn Zidane ở mùa giải này. Nhưng để bàn đến khía cạnh tập cho đội bóng cuộc sống không Messi, như cách HLV Zidane làm với Real khi để Ronaldo dự bị là trái ngược nhau. Nói cách khác, HLV Valverde có tài giỏi đi chăng nữa, vẫn không thể tránh phụ thuộc vào Messi như những người tiền nhiệm.
Các tin, bài viết khác
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Luis Suarez là món quà Barcelona tặng Atletico để vô địch La Liga
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier