Sau 8 năm gián đoạn và chỉ mới chính thức khôi phục gần 3 năm, nhưng quyền Anh nước ta đã nhanh chóng hội nhập vào đấu trường khu vực và châu lục.
Cụ thể, chúng ta đã được Hiệp hội quyền Anh nghiệp dư quốc tế (AIBA) cho đăng cai giải vô địch châu Á năm 2005 sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ tối nay (29-8) tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM). Đây là cơ hội để giới hâm mộ có thể trực tiếp chứng kiến cuộc so tài hứa hẹn nhiều hấp dẫn và quyết liệt của trên 150 võ sĩ hàng đầu của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của khoảng 100 quan chức, huấn luyện viên, trọng tài.
|
Nguyễn Minh Hiếu (trái) trong trận chung kết với võ sĩ Hàn Quốc. |
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Trưởng bộ môn Judo & quyền Anh Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia I thì trong lần đến Việt Nam dự SEA Games 22 với tư cách khách mời, Chủ tịch AIBA Anwar Chowdhry đã dành cho nước ta nhiều tình cảm.
Đến tháng 8-2004, khi tham gia điều hành giải quyền Anh Trẻ châu Á tại Hà Nội, ông tỏ ra hài lòng về công tác tổ chức một giải thi đấu quốc tế của nước chủ nhà.
Thế nên, tuy có rất nhiều nước xin tổ chức giải vô địch châu Á năm nay, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Kazakhstan, nhưng ông Chowdhry đã quyết định trao quyền cho Việt Nam và không thu lệ phí tổ chức. Ông Chowdhry cho biết Việt Nam cũng có thể xin đăng cai giải vô địch thế giới, nhưng phải nộp cho AIBA 30.000 USD lệ phí tổ chức giải.
Về chuyên môn, rõ ràng chỉ sau gần 3 năm khôi phục, quyền Anh Việt Nam đã rút ngắn được một khoảng cách nhất định so với các nước trong khu vực.
Tuy chỉ giành được 5 huy chương đồng ở SEA Games 22 nhưng trải qua nhiều đợt tập huấn, thi đấu các giải quốc tế hữu nghị, quyền Anh Việt Nam đã từng bước vươn lên, giành 1 huy chương vàng (Nguyễn Minh Hiếu), 1 bạc (Trần Quốc Việt) giải Trẻ châu Á năm 2004 và đầu năm 2005 đoạt 1 huy chương vàng (Lê Thanh Liêm) giải vô địch Đông Nam Á. Giải lần này sẽ là dịp quyền Anh Việt Nam nâng cao trình độ về công tác tổ chức, trọng tài…
Đặc biệt, đây còn là đợt cọ xát bổ ích của các võ sĩ Việt Nam khi thi đấu với các võ sĩ mạnh của châu Á, trong đó có người từng giành được thành tích trên đấu trường thế giới và Olympic. Ông Hùng cho biết: “Chưa vội đề cập đến chỉ tiêu huy chương, nhưng nếu chúng ta không dám đối đầu với các đối thủ mạnh thì làm sao có thể bước vào đấu trường lớn hơn?”.
LÊ HỒNG
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành