Dù không thể lọt tới trận đấu cuối cùng giải U19 Đông Nam Á, nhưng theo HLV trưởng Triệu Quang Hà (ảnh), điều đó không quá đáng buồn, thậm chí không muốn nói là vui khi các cầu thủ đã chơi tốt, và đang dần trưởng thành. Cựu danh thủ này đã có cuộc trao đổi ngắn cùng SGGP Thể Thao...
![]() |
° Thưa HLV Triệu Quang Hà, như vậy đội bóng của chúng ta đã không thể có mặt ở trận chung kết của giải, ông đánh giá thế nào về điều này?
- Dù không vào chung kết, nhưng BHL cũng không quá buồn, khi các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, nhất là những gương mặt mới đã trưởng thành nhanh chóng ở giải đấu này. Các tân binh đã có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Thời gian tới, khi 8-9 cầu thủ khác đang chơi ở V-League lẫn hạng Nhất có mặt, đội hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh sòng phẳng với nhau. Đó là điều đáng mừng, và chúng tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt nhất để chuẩn bị cho VCK châu Á sắp tới.
°Anh có thể nói rõ hơn về những gương mặt ấy, cũng như triển vọng của họ trong tương lai?
- Có rất nhiều tân binh đã chơi nổi bật ở giải đấu lần này, như cặp trung vệ Văn Nam - Thế Sơn, hậu vệ trái Thái Quang, vốn chơi vị trí trung vệ, nhưng được tôi thử nghiệm ra biên cũng đã thể hiện được mình. Tuy nhiên, cầu thủ mà tôi tâm đắc nhất và tin rằng tương lai sẽ tiến xa chính là tiền vệ Thanh Hùng. Cầu thủ này có khả năng tổ chức, tốc độ cũng như thể hình, đây chính là niềm hy vọng mới của U19 Việt Nam. Một phát hiện khác là tiền đạo Văn Thạnh cũng đáng chú ý. Tôi cũng nhắc lại rằng, tất cả họ đều phải cố gắng hơn nữa thì mới có khả năng tranh chấp với nhóm cầu thủ chuẩn bị tập trung trong thời gian tới….
°Cũng như Việt Nam, U19 Thái Lan sẽ là lứa cầu thủ của tương lai, hay chính xác hơn sẽ là ở các kỳ SEA Games tới, anh có thể đánh giá về lứa trẻ của đội bóng xứ chùa Vàng?
- Trong những năm qua, không chỉ ở ĐTQG mà các lứa trẻ của chúng ta đã chơi sòng phẳng với bóng đá Thái Lan, và đội U19 cũng như vậy. Những lần gặp nhau đã qua, chúng ta chơi không kém họ, nếu không muốn nói là có thời điểm mình nhỉnh hơn đôi chút. Nhiều năm qua, bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại, vì thế lứa U19 này cũng chính là tương lai của họ, vì đã có sự đầu tư kỹ lưỡng. Tôi nghĩ rằng, nếu đặt lên bàn cân, U19 của chúng ta và đội bạn đều ngang ngửa nhau thôi. Quan trọng nhất vẫn là tương lai các em phát triển ra sao mà thôi…
°Xin hỏi anh câu cuối, giải đấu này coi như là bước đệm dành cho VCK U19 châu Á sắp tới, với những gì thể hiện, liệu U19 Việt Nam có khả năng gây bất ngờ hay không?
- Từ đây đến VCK chỉ còn ít tháng nữa, tôi hy vọng sau khi V-League và hạng Nhất kết thúc, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian cũng như đầy đủ cầu thủ để tập luyện dài hơi cùng nhau. Chứ vừa qua, chỉ có vỏn vẹn 1 tháng tập thể lực và chiến thuật, quả thực là chưa đủ đối với các cầu thủ trẻ. Rõ ràng các đối thủ của chúng ta khá mạnh, nhưng nếu có sự đầu tư tốt hơn nữa, tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ chơi được ở giải đấu này. Dù vậy, đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ chúng tôi đang hướng tới chiến thắng trong trận tranh hạng 3 với Hàn Quốc vào chiều nay 30-7.
°Cảm ơn anh, chúc anh và đội U19 Việt Nam sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình…
THẢO PHƯƠNG (thực hiện)