Nếu như tình hình chính trị ở xứ Catalan được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp cho người dân, nghĩa là xứ Catalan giành được độc lập thì Barca phải chọn một giải đấu khác để gia nhập.
Đúng trước điều này, Premier League được xem là “miền đất hứa” với đội chủ sân Nou Camp. Bởi lẽ với đẳng cấp Barca, việc đến Premier League thi đấu sẽ làm gia tăng chất lượng, đồng thời cũng là mong muốn của BTC giải Ngoại hạng Anh nhằm thu hút nhiều hơn nữa giá trị thương mại.
Song, cái khó là khả năng cạnh tranh chức vô địch sẽ gian truân hơn rất nhiều đối với các đại gia. Chia sẻ về điều này, HLV Wenger của Arsenal cho biết: “Barcelona gia nhập Premier League ư? Nếu vậy tôi sẽ cố gắng học ngôn ngữ của họ (cười lớn). Bởi Barcelona muốn gia nhập Premier League thì cuộc đua tới danh hiệu sẽ khó hơn nhiều”.
Tuy không phản đối Barca gia nhập Premier League, nhưng theo vị chiến lược gia người Pháp, nếu muốn tăng số đội tại giải đấu cao nhất nước Anh thì những CLB của Scotland nên được ưu tiên trước, hơn là những đội bóng nằm ngoài Liên hiệp Anh.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
La Liga đứng ra “đòi công bằng” thay cho Real vụ Mbappe
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez