NBA 2018-2019: “Vua ghi 3 điểm” tỏa sáng với 51 điểm, Warriors hạ Wizards 144-122

Ghi được những… 51 điểm, giúp cho nhà ĐKVĐ của giải NBA là Golden State Warriors đánh bại Washington Wizards với điểm số 144-122, “Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry đã có được điểm số nhiều nhất trong một trận đấu của mùa giải năm nay, và liên tục được khán giả nhà hiện diện trên sân Oracle Arena hò reo: “MVP! MVP” (danh hiệu “Cầu thủ có giá trị nhất”)…

Stephen Curry
Stephen Curry

Curry đã tung ra 24 cú bắn bóng để đạt được cột mốc 51 điểm chỉ trong 3 hiệp đấu, trong đó có đến 11 cú bắn bóng 3 điểm thành công, xứng danh “Vua ghi 3 điểm”. Anh đã ghi được đến 31 điểm chỉ tính riêng trong hiệp đấu đầu tiên. Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp, Curry ghi được ít nhất là 50 điểm trong 1 trận đấu thuộc khuôn khổ của NBA.

Màn trình diễn chói sáng của Curry, cộng với 30 điểm ghi được của Kevin Durant (anh này còn có 8 pha tranh bóng bật bảng thành công và 7 đường kiến tạo ghi điểm) cùng với 12 đường kiến tạo ghi điểm của Draymond Green (trong đó có 11 đường kiến tạo chỉ tính riêng trong hiệp 1) đã giúp Warriors giành được trận thắng thứ 4 trong mùa.

Trước đó, họ đã lần lượt đánh bại Oklahoma City Thunder ngay trên sân nhà Oracle Arena trong trận đấu mở màn mùa giải với điểm số thắng 108-100, đánh bại Utah Jazz với điểm số sát nút 124-123 trên sân Vivint Smart Home Arena hôm 19-10, thua Denver Nuggets 98-100 trên sân Pepsi Center hôm 21-10 và thắng Phoenix Suns 123-103 hôm thứ Hai trên sân nhà.

HLV Steve Kerr cực kỳ hạnh phúc với màn trình diễn bùng nổ của “học trò cưng” Curry, người đã trải qua 4/5 trận đấu đảm nhiệm vai trò ghi điểm số 1 cho “Những chiến binh”. Ông nói: “Curry đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu ấy đạt đỉnh cao cả về phong độ lẫn tâm lý. Cậu ấy có một cuộc đời tuyệt vời, phải vậy không? Tôi nghĩ, đó là một phần khiến Steph trở nên tuyệt vời trên sân đấu. Cậu ấy luôn nói về niềm vui mỗi ngày và đang hưởng thụ niềm vui mỗi khi bước ra sân!”.

Về phần mình, Curry cho biết sau màn ghi điểm tốt nhất ngay tại sân nhà Oracle Arena: “Tôi chắc chắn mong chờ điều này. Tôi đã mong chờ điều này vào mỗi năm. Tôi không thức giấc ở giai đoạn chuẩn bị vào mùa hè, chỉ để tập luyện những thứ mà sau đó khiến tôi thể hiện sự kém tự tin và không có nhịp điệu trong suốt mùa giải. Kỳ tập huấn mùa hè là rất nhiều lý do khác nhau để thể hiện cách tiếp cận nhất quán với những gì tôi cố gắng đạt được. Với cái cách mà tôi đã khởi đầu, tôi chỉ hy vọng có thể tiếp tục duy trì nó và không hề thay đổi những gì tôi đã thể hiện”.

Các kết quả khác sáng 25-10

-Chicago Bulls – Charlotte Hornets 112-110

-Utah Jazz – Houston Rockets 100-89

-Indiana Pacers – San Antonio Spurs 116-96

-Milwaukee Bucks – Philadenphia 76ers 123-108

-Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 131-113

-Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 97-92

Tin cùng chuyên mục