NBA 2017-2018: Boston thắng trận thứ 2, James và đồng đội lâm nguy

Boston Celtics đã có trận thắng thứ 2 ở loạt trận chung kết miền Đông, qua đó, đặt nhà Đương kim Á quân giải là Cleveland Cavaliers của LeBron James vào trạng thái “lâm nguy”. Bị dẫn trước 0-2, Cavs hiện ở trong tình thế “buộc phải thắng” trong 2 trận đấu sân nhà Quicken Loans Arena trong các ngày 19-5 và 21-5…
Jaylen Brown (ngoài cùng bên phải) của Boston ăn mừng chiến thắng
Jaylen Brown (ngoài cùng bên phải) của Boston ăn mừng chiến thắng

James “gánh team” đã lại chơi cực hay trong trận đấu chung kết miền thứ 2. Anh này đã lập cú triple-double khi ghi được 42 điểm (trong 38 phút hiện diện trên sân đấu), có 10 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 12 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội của mình.

Nhưng cũng như “lẽ thường”, một James “gánh team” là không đủ khi đối thủ của Cavs lại là một tập thể Boston quá đoàn kết, quá trẻ trung, sung mãn và cũng đang sở hữu một lực lượng đồng đều hơn hẳn.

Jaylen Brown đã ghi được 23 điểm và có 7 pha tranh bóng bật bảng thành công. Al Horford ghi được 15 điểm nhưng có đến 10 pha tranh bóng bật bảng thành công. Terry Rozier cũng đã ghi được 18 điểm và 5 pha tranh bóng bật bảng thành công. Còn lại, Marcus Morris cũng ghi 12 điểm và có 5 pha tranh bóng bật bảng thành công. Như vậy là quá đủ để chống lại "cánh én đơn độc" James...

Với chiến thuật phòng thủ “xoay quanh” sự di chuyển của James (dù không quá hiệu quả vì sự xuất sắc của anh này), tấn công mạnh mẽ với khả năng có thể cao nhất, cô lập các tay bắn bóng ghi điểm khác của đối thủ, Boston đã cho thấy họ vẫn là đội bóng mạnh hơn, sau trận thắng mở màn với điểm số 108-83 cũng diễn ra trên sân nhà TD Garden hôm 13-5.

Chiến thuật hợp lý và đội hình đồng đều đang khiến cho Boston có ưu thế rất lớn ngay sau 2 trận đấu mở màn, dù rằng nếu nói Cavs “chỉ có James gánh team” cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác vì Kevin Love cũng đã chơi không tồi với 22 điểm ghi được và 15 tình huống tranh bóng bật bảng thành công. Nhưng hiện tại, Boston chỉ cần thắng thêm 1 trận đấu nữa sẽ đẩy Cavs đến mé vực bị loại…

Trong sự nghiệp thi đấu play-off, James “gánh team” từng 2 lần bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng nước để giành lấy chiến thắng. Một lần ở Chung kết miền hồi năm 2007 – chống lại Detroit Pistons và một lần ở Chung kết NBA hồi năm 2017 – chống lại Golden State Warriors (bị dẫn trước 0-2, rồi 1-3 nhưng vẫn thắng ngược 4-3 để đăng quang ngôi vô địch). Nghĩa là, James có thừa kinh nghiệm để vượt qua những tình huống khó khăn như thế này. Nhưng các đồng đội anh thì sao, vì chất lượng đội hình của Cavs ở mùa giải năm nay có dấu hiệu sa sút và không phải tự nhiên, tin đồn James sẽ ra đi vào cuối mùa đang lan rộng khắp nơi.

NBA 2017-2018: Boston thắng trận thứ 2, James và đồng đội lâm nguy ảnh 1 Sự cô đơn của James "gánh team"

Tin cùng chuyên mục