Vào lúc 17 giờ chiều nay, 31-8 - thời hạn cuối cùng mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra nhằm cho các CLB bóng đá trong nước chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập. VFF đã nhận được 13/14 đội đang chơi ở V-League hoàn tất mô hình CLB bóng đá chuyên nghiệp. Đội duy nhất không thực hiện được điều này chính là Nam Định. Trong khi đó, ở giải hạng Nhất có 8/13 đội đã chuyển đổi thành công thành CLB chuyên nghiệp.
Căn cứ vào thông báo số 19 tại giải bóng đá V-League ra ngày 24-6-2010, nếu các đội V-League chỉ có 1 đội không chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp, đội đó phải xuống thi đấu giải hạng Nhất, cùng với đội đứng cuối Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định cũng chưa là đội chuyên nghiệp và là đội đứng cuối bảng nên V-Leaue chỉ có 1 suất xuống hạng chính thức thuộc về đội bóng thành Nam.
Điều này vô tình giúp cho Navibank Sài Gòn được hưởng lợi. Từ chỗ đã bị xuống hạng, họ có cơ hội đi tranh play-off với đội hạng Nhất Than Quảng Ninh để tìm cơ hội trụ hạng. Ngoài ra, Lam Sơn Thanh Hóa cũng được ăn theo từ chỗ phải đi play-off, nay được trụ hạng chính thức.
Nếu như Navibank Sài Gòn và Lam Sơn Thanh Hóa được hưởng lợi, thì Than Quảng Ninh lại gặp bất lợi rất nhiều. Nếu không có quy định này, Than Quảng Ninh là đội đứng thứ 2 giải hạng Nhất chắc chắn giành vé thăng hạng. Nay, đội bóng vùng Than phải bị đẩy xuống thi đấu trận play-off. Ngoài ra, Hà Nội ACB đứng đầu giải hạng Nhất đã giành chiếc vé thăng hạng V-League mùa bóng năm sau.
Q.T.
Các tin, bài viết khác
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
V-League 2022: Sức hút của thương hiệu
-
Câu trả lời trên sân cỏ
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL