Năm 2018, thể thao Việt Nam “mệt nghỉ” đấu các Đại hội

Chúng ta tiếp tục tham dự nhiều Đại hội thể thao có tính chất quan trọng ở năm 2018, qua đó ngành thể thao đang có sự chuẩn bị lực lượng tích cực vào lúc này.

Thể thao Việt Nam tiếp tục dự nhiều Đại hội trong năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Thể thao Việt Nam tiếp tục dự nhiều Đại hội trong năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tâm điểm số 1 của chúng ta là Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) sẽ diễn ra ở Palembang (Indonesia) từ ngày 18-8 tới 2-9. Sau 2 kỳ liên tiếp là ASIAD 2010 (tại Quảng Châu-Trung Quốc) và ASIAD 2014 (tại Incheon-Hàn Quốc) chỉ đạt được 1 HCV, thể thao Việt Nam rất quyết tâm vượt thành tích trên tại ASIAD 2018.

“Tôi đề nghị Tổng cục TDTT làm việc cụ thể với các đơn vị, thảo luận kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV chất lượng. Không đạt thành tích tốt, Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ đi đếm thành tích” – Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã khẳng định trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của nành thể thao vừa qua. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin rằng, chúng ta có khả năng đạt được 3 chiếc HCV tại ASIAD 2018.  Từ nay tới khi ASIAD 2018 khởi tranh, đại diện của thể thao Việt Nam còn tham dự nhiều cuộc họp của BTC Đại hội trước khi có những quyết sách quan trọng về nhân sự đăng ký thi đấu.

Năm 2018, thể thao Việt Nam chắc chắn phải tiếp tục khẳng định khả năng ở Olympic trẻ 2018 tổ chức tại Argentina. Trong lịch sử các lần tham dự, VĐV trẻ Việt Nam từng có HCV tại Olympic trẻ. Năm 2010 (lần đầu Olympic trẻ được tổ chức và diễn ra tại Singapore), chúng ta có 1 HCV của VĐV Thạch Kim Tuấn (cử tạ). Năm 2014, tấm HCV duy nhất tại Đại hội trên của thể thao Việt Nam tới từ Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).

Tới lúc này, VĐV Việt Nam tiếp tục dự tranh tìm suất chính thức dự Olympic trẻ 2018. Hiện tại, chúng ta có 1 suất chính thức là Đỗ Hồng Ngọc (boxing nữ). VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội) đã vượt chuẩn nhưng chưa có vé chính thức. Olympic trẻ 2018 diễn ra từ ngày 6 tới 18-10.

Ngoài ra, trong năm, chúng ta còn tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2018 (diễn ra tại Malaysia) và Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2018 (tại Myanmar). Ở năm nay, chúng ta còn dự Đại hội võ thuật thế giới 2018.

Về thể thao trong nước, tất cả VĐV trong cả nước sẽ đại diện cho các tỉnh, thành, ngành thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc 2018 (tháng 11) được tổ chức tại Hà Nội. Đây là Đại hội TDTT quan trọng nhất và cũng là thước đo để nhà quản lý đánh giá sự phát triển TDTT từng địa phương sau mỗi chu kỳ 4 năm/lần.

Riêng môn bóng đá, năm 2018, chúng ta sẽ thi đấu giải U23 châu Á (tháng 1, Trung Quốc); giải vô địch nữ châu Á (tháng 4, Jordan); giải U19 châu Á (tháng 10, Indonesia); AFF cúp (tháng 11, 12).

Tin cùng chuyên mục