Ngay sau khi chính thức chia tay với Amelie Mauresmo, Andy Murray cho biết anh đang xem xét lại việc tái bổ nhiệm Ivan Lendl làm HLV chính cho mình.
Trước đó, Murray đã xác nhận anh không tiếp tục làm việc với Mauremo do mối qua hệ này không có nhiều hiệu quả, đơn giản là do Mauresmo dành quá ít thời gian để sát cánh cùng anh. Khi được hỏi anh đã nhắm đến một HLV nào hay chưa?, Murray nói đó phải là một nhân vật nổi tiếng, là một cựu tay vợt và quan trọng nhất, anh phải có HLV chính cho riêng mình trước khi mùa giải sân cỏ khởi tranh.
Khi được hỏi liệu có muốn tái hội ngộ với “đại sư phụ” Lendl hay không, Murray đã mở rộng cửa cho khả năng này: “Đương nhiên tôi đang cân nhắc về điều đó. Nhưng liệu đó sẽ là thứ gì đó có thể mang lại hiệu quả, thì tôi cũng không dám chắc nữa. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không chống lại ý tưởng đó một chút nào”.
![]() |
Andy Murray và Ivan Lendl
Dưới sự huấn luyện của Lendl, Murray đã trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp, tâm lý của anh đã được cải thiện rõ rệt. Trong khoảng thời gian làm việc với Lendl từ năm 2011 đến năm 2014, Murray đã giành 2 danh hiệu Grand Slam và giành tấm HCV Olympic London 2012. Ở thời điểm hiện tại, anh đang tạm làm việc với trợ lý HLV Jamie Delgado và HLV trưởng tuyển Davis Cup Anh Leon Smith. Anh mới vừa đánh bại tay vợt người Nga Mikhail Kukushkin với điểm số 6/3 và 6/3 ở vòng 2 Rome Masters.
Trong khi Murray mở đường để Lendl quay lại, huyền thoại quần vợt này lại nói một câu rất khó hiểu khiến báo giới phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng có vẻ ý của Lendl là, ông sẽ không quay trở lại, không phải vì Murray không có tài, ông không thích hợp hay vấn đề chuyên môn, mà chỉ là ông không thể sát cánh cùng Murray trọn thời gian như những gì anh này đòi hỏi ở Mauresmo. “Tôi không thích nói về chuyện “nếu”. Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc khi được làm việc với một nhóm những cậu bé đầy tiềm năng của USTA và hưởng thụ quãng thời gian không phải di chuyển quá nhiều. Đương nhiên, tôi hiểu cái phần của tin đồn, nhưng cảm giác có quá nhiều người bị chi phối nó. Đương nhiên, tôi không thích trở thành một phần của trò chơi đó”, Lendl nói.
Đ.Hg.