Cuộc họp báo hôm thứ Hai (13-7) chính là lần đầu tiên HLV Ferguson xuất hiện trước giới truyền thông Anh quốc sau khi ông bán Cristiano Ronaldo và ký hợp đồng với Michael Owen. Đương nhiên là có rất nhiều điều cần thổ lộ, rất nhiều chuyện cần giãi bày và cũng rất nhiều câu hỏi vẫn còn đó.
- Giới mộ điệu Man.United đang trải qua một mùa hè lạ lùng. Không khí trên sân tập của Man.United?
- Cũng lạ lùng. Càng nhớ lại không khí chào đón hồ hởi của 80.000 khán giả Bernabeu trong lễ ra mắt Cristiano Ronaldo tuần qua, càng thấm thía cái vẻ im lìm ở Man.United. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, gần như điều đầu tiên Sir Alex nói ra là sẽ không chi thêm tiền tuyển mộ cầu thủ nữa. Có Michael Owen, Antonio Valencia và Obertan là đủ để hài lòng rồi. Ông còn nói mùa hè năm nay “đầy khó khăn” do sự lạm phát quá mức về giá chuyển nhượng cũng như giá lương, với thủ phạm là Man.City và Real Madrid.
Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn có quyền thắc mắc vì sao bán Ronaldo được tới 80 triệu bảng Anh nhưng Man.Unitred mới chỉ tái đầu tư có 20 triệu.
![]() |
HLV Ferguson và 3 tân binh Obertan, Owen, Valencia. |
- Có chắc là Ferguson sẽ dừng lại ở đây?
- Dĩ nhiên không. Man.United hiện đang thương lượng với Gremio để chiêu mộ Douglas Costa, một “Ronaldinho mới” nữa. Họ cũng đang thăm dò một loạt tài năng trẻ khác của Brazil và Italia. Tức là họ sẽ đầu tư thêm. Chỉ có điều, họ sẽ không đầu tư quá nhiều. Phần lớn số tiền bán Ronaldo vẫn sẽ còn nguyên.
- Vậy là hợp lý?
- Ferguson đã nhắc đến cái tên Karim Benzema trong cuộc họp báo. Ông đã muốn ký với cầu thủ này, nhưng Lyon ra giá quá cao nên thôi. Ông nói Man.United làm cái gì cũng phải “hợp lý”. Vậy nhưng, hình như đó cũng chỉ là một kiểu nói trớ đi vì sĩ diện, vì có trả đúng giá Lyon muốn thì Benzema vẫn thích sang Real hơn Man.United.
Thêm nữa, khi Ferguson chỉ trích các đội khác đẩy giá cầu thủ ngôi sao lên đến mức “điên rồ”, ông cần phải hiểu rằng Bayern đòi giá 60 triệu bảng cho Ribery là vì họ dựa theo cái giá 80 triệu bảng của cuộc chuyển nhượng Ronaldo sang Madrid.
- Michael Owen đầu quân cho Man.United theo dạng chuyển nhượng tự do, thái độ anh ta thế nào?
- Rất thoải mái với chung quanh, nhưng rồi Owen đã bực tức thấy rõ khi cử tọa đặt ra các câu hỏi về “thành tích” chấn thương của anh. Trong 2 mùa giải gần đây ở Newcastle, thực ra Owen vắng mặt không nhiều lắm. Anh ta tức vì đâu có “chấn thương liên tục” như mọi người vẫn nói.
Đương nhiên có những điều Owen nói hoàn toàn đúng. Trong 2 mùa bóng gần đây nhất ở Newcastle, có mùa anh đá 33 trận, có mùa 32 trận. Tức là không ít. Nhưng chính như vậy mới... chết: Owen thi đấu tương đối nhiều, vậy tại sao anh lại ghi bàn chẳng được bao nhiêu? Phải chăng những ca chấn thương trước đây đã khiến anh “hết thời”? Giới mộ điệu có quyền đặt ra những câu hỏi như thế và đây chính là thứ dễ chạm tự ái Owen nhất.
- Vậy chẳng lẽ bản hợp đồng với Owen chỉ vô tích sự?
- Không phải như vậy. Có thêm kinh nghiệm của Owen vẫn còn hơn là không có, nhất là khi Man.United chẳng tốn đồng nào tiền chuyển nhượng. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, HLV Ferguson rất quả quyết rằng Owen “sẽ ghi nhiều bàn thắng cho Man.United”. Chắc chắn anh sẽ ghi nhiều bàn. Chỉ có điều, nhiều là bao nhiêu, và có đủ cho Man.United hay không mà thôi!
Sau khi Ronaldo và Carlos Tevez ra đi, HLV Ferguson chỉ bù đắp bằng Owen, Antonio Valencia và Gabriel Obertan. Vì cả Valencia lẫn Obertan đều chỉ là tiền vệ chuyên chạy cánh, sẽ chỉ còn mỗi Owen gánh vác trọng trách ghi bàn cùng với Dimitar Berbatov và Wayne Rooney. Trọng trách ấy đã lớn sẽ càng lớn hơn, vì Ronaldo chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số bàn thắng của cả đội hình Man.United ở 3 mùa bóng gần đây.
- Cái tên Ronaldo có được nhắc đến?
- Dĩ nhiên là có. Một lần nữa, Ferguson tỏ ra rất mềm mỏng nhã nhặn khi nói về anh chàng này. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy lạ lùng, vì đó là một ngoại lệ. Ngoài Ronaldo, chẳng bao giờ Sir Alex nói tốt về bất cứ gã nào rời Man.United, bất kể đó là Gordon Strachan, Gabriel Heinze, Ruud van Nistelrooy hoặc Paul Ince. Như Tevez vậy. Ông nói Tevez đã lén móc nối chuyện đầu quân cho Man.City từ cách đây nhiều tháng, mặc dù ông chẳng đưa ra được bằng chứng nào hết.
- Còn những gì khác đáng chú ý?
- Chỉ có tổng cộng 2 câu hỏi dành cho 2 tân binh Gabriel Obertan - Antonio Valencia, và cử tọa chỉ hỏi sau khi chính Man.United yêu cầu. Điều đó đủ để thấy 2 anh chàng tội nghiệp này được giới truyền thông “quan tâm” đến đâu rồi.
Một chi tiết đáng chú ý khác: Ferguson tuyên bố Owen sẽ mang áo số 7, như Ronaldo trước đây vậy. Ông vừa nói như thế vừa cười lớn. Cười vậy là sao, chỉ có mình ông biết...
Trước khi Man.City đột ngột giàu lên nhờ được đầu tư lớn từ những ông chủ mới, Man.United chính là CLB thuộc hàng chi bạo nhất trên thị trường chuyển nhượng Premier League. Sau đây là những bản hợp đồng đắt giá nhất của Ferguson trong vòng 8 năm nay: |
Hưng Nguyên tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 13 V-League 2022
-
Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV thế giới cho muay Việt Nam
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này