Trong lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới từ sau thảm họa “Siêu kinh điển”, Jose Mourinho gọi án phạt tiền và cấm chỉ đạo 1 trận mà UEFA dành cho mình là một tấm huy chương.
Sau khi điều tra, UEFA kết luận Mourinho đã chỉ đạo cho Sergio Ramos và Xabi Alonso chủ động nhận thẻ để tẩy sạch hồ sơ kỷ luật trước khi Real Madrid bước vào loạt trận knock-out. Thế nên ngoài Mourinho và 2 cầu thủ nêu trên, UEFA còn phạt luôn Jerzy Dudek và Iker Casillas vì vai trò trung gian của họ.
![]() |
Mourinho trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu |
Mourinho nói: “Tôi xem hình phạt này như một tấm huy chương. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách hành xử của mình. Bà tôi đã mất từ lâu, nhưng tôi nhớ mãi câu bà dạy tôi khi còn bé, rằng nếu có ai đó đố kỵ với mình, tôi nên lấy đó làm mừng”.
Theo Mourinho không chỉ riêng ở đấu trường châu Âu mà ngay tại La Liga cũng có “một luật riêng dành cho Jose Mourinho và một luật khác cho các HLV còn lại”. Ông nói: “Với tôi, đấy là một án phạt mang tính lịch sử. Và theo như lời bà tôi nói, án phạt ấy chính là một tấm huy chương. Tôi không thể rời khu kỹ thuật, người khác có thể. Tôi không thể cầm bóng để ngăn cầu thủ đối phương đưa bóng vào cuộc (ám chỉ Pep Guardiola), người khác thì được. Tôi không thể nói chuyện với trọng tài thứ tư, người khác thì được. Đấy cũng là những tấm huy chương vậy”.
Quỳnh Nga
Các tin, bài viết khác
-
Trận đấu của… 20 năm
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang