Giới truyền thông Italia, cụ thể là tờ Gazzetta dello Sport, đã một phen sôi lên khi Jose Mourinho đăng ký cho con mình vào học tại trường quốc tế ở Lugano, Thụy Sĩ, chỉ cách trung tâm tập luyện Appiano Gentile của Inter Milan đúng 1 giờ lái xe. Phải chăng Mourinho hướng đến việc trở lại làm việc tại Italia, chỉ 1 năm sau khi rời khỏi nơi đây?
Đấy chính là ngôi trường mà 2 đứa con của Mourinho, Jose và Matilde, đã từng học suốt 2 năm ông làm việc tại Inter. Tờ Gazzetta lập tức giật tít: “Khủng hoảng tại Inter, Mourinho sẽ trở lại?” đồng thời viết trong phần nội dung của bài báo: “Vào thời điểm khủng hoảng như hiện tại, các CĐV đang mơ về Mourinho”.
Cũng gần như ngay lập tức sau khi thông tin này, ông bầu Massimo Moratti đã phải lên tiếng phủ nhận. Sau trận thua Parma 0-2 tại Serie A khiến cho khả năng đuổi kịp Milan trở nên xa vời, Moratti nói: “Tôi có đọc những câu chuyện trên báo, nhưng tôi khẳng định là không có bất kỳ liên hệ nào với Mourinho”.
Theo cây bút Sid Lowe chuyên viết về mảng Tây Ban Nha của tờ Guardian, khả năng Mourinho rời Real sau mùa bóng này rất khó trở thành hiện thực. Trong khoảng thời gian mà cả mùa bóng của Real sẽ được định đoạt thông qua một loạt 4 trận siêu kinh điển, Mourinho tranh thủ mọi cách có thể để hướng sự chú ý về mình nhằm giải tỏa áp lực cho các cầu thủ, điều mà ông vốn làm rất tốt xuyên suốt sự nghiệp cầm quân của mình.
Không rõ việc đăng ký cho con đi học tại Lugano có nằm trong ý định đánh lạc hướng dư luận hay không, nhưng có một lần Mourinho đã làm điều này khi còn cầm quân cho Chelsea. Ngày ấy, dù con của “người đặc biệt” đang học ở trường quốc tế St.John’s Wood (London), Mourinho vẫn đăng ký trước cho chúng ở một trường khác.
Đấy chỉ là cách để ông phòng trừ khả năng mình sẽ chuyển đổi môi trường làm việc để rồi lại không thể kiếm một trường tốt cho con ở nơi ở mới.
Việc Gazzetta thổi bùng lên thông tin Mourinho trở lại Inter xuất phát từ mong muốn của họ hơn là khả năng thực tiễn. Inter đã bị Schalke đá văng khỏi Champions League một cách nhục nhã và nhiều khả năng sẽ trở thành nhà cựu vô địch Serie A. Bao thành quả mà Mourinho gầy dựng mùa bóng năm ngoái đã tan tành dưới tay Rafael Benitez và bây giờ là Leonardo. Thử hỏi CĐV nào của Inter mà không nhớ Mourinho?
![]() |
Khó có khả năng Mourinho tái ngộ với Materazzi. |
Mourinho không ít lần nói về khả năng rời Real, nhưng đích đến mà ông khẳng định tiếp theo trong sự nghiệp của mình chính là nước Anh. Khi cùng Real sang London dự trận tứ kết lượt về với Tottenham, Mourinho một lần nữa nhắc lại điều này. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm là sẽ không có chuyện sang Anh ngay mùa bóng năm sau. Hợp đồng của Mourinho với Real có thời hạn đến 4 năm và sau trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp của mình, ông có nói trận đấu thứ 600 cũng sẽ diễn ra trên ghế huấn luyện Real.
Thông tin của tờ Gazzetta loan đi hôm Chủ nhật và đến nay Mourinho chưa có phản hồi. Phần vì ông đã tuyệt giao với truyền thông Madrid do họ chỉ trích ông liên tục thời gian qua, phần có lẽ vì ông cũng không muốn đính chính. Mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất và mọi tin đồn xoay quanh Mourinho đều hướng sự chú ý ra khỏi các cầu thủ của ông. Ngay cả việc báo chí và Chủ tịch Alfredo Di Stefano chỉ trích chiến thuật phòng ngự trận El Clasico mới đây ông cũng không buồn giải thích. Chức vô địch mới là điều mà ông quan tâm nhất, không phải bây giờ mà xuyên suốt nghiệp cầm quân của mình.
HOA VINH
Các tin, bài viết khác
-
Solskjaer đau đầu, Man United lo mất 3 trụ cột khi gập Chelsea
-
Thanh Phúc và Thành Ngưng vuột mất cơ hội đoạt vé dự Olympic
-
Kết quả bốc thăm vỏng 1/8 Europa League: Manchester United đụng AC Milan, Arsenal tiếp Olympiacos
-
LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3
-
HLV Fabio Lopez chỉ chờ CLB Thanh Hóa chuyển tiền
-
VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vào tốp 4 ở mùa giải 2021
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Giải xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase sẽ dời đến ngày 19-3 khởi tranh
-
HLV Arteta nhẹ nhõm khi mùa giải Arsenal “được giải cứu”