Một chút thú vị ngày cuối vòng 1 giải quốc gia

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 khép lại sau tối thi đấu 15-4 tại các bảng tranh tài ở Quảng Ninh, Hà Nội và một chút bất ngờ xảy ra.
Thanh Thuý và các đồng đội bất ngờ để thua Thái Bình 0-3 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.
Thanh Thuý và các đồng đội bất ngờ để thua Thái Bình 0-3 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Trong bảng đấu tại NTĐ Gia Lâm (Hà Nội), nữ VTV Bình điền Long An ra sân với đội hình mạnh nhất với 2 mũi chủ công Thanh Thúy, Mỹ Tiên nhưng bất ngờ thua 0-3 trước Thái Bình (23/25, 20/25, 17/25).

Cuộc đấu tưởng như diễn ra theo chiều hướng về các cô gái Long An nhưng lại trái ngược hoàn toàn trên sân. HLV Trần Văn Giáp chỉ đạo hiệu quả các học trò, qua đó hàng chắn của nữ Thái Bình xuất sắc hóa giải các pha tấn công của đối thủ để giành chiến thắng bất ngờ nhất tại vòng 1 năm nay.

Cùng trong bảng đấu, các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội có sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả tại Gia Lâm (Hà Nội) đã lội ngược dòng thắng 3-1 (21/25, 25/20, 25/21, 26/24) đối thủ cạnh tranh vé trực tiếp dự cúp Hùng Vương 2021 là đội Kinh Bắc Bắc Ninh.

Tại bảng này, VTV Bình điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Sanet Khánh Hòa, Thể Công là đội bóng có suất dự cúp Hùng Vương 2021.

Cuộc đấu ngày cuối tại NTĐ Đại Yên (Quảng Ninh) ít nhiều có sự hấp dẫn. Nữ Bộ tư lệnh Thông tin đã thắng Ngân hàng Công thương 3-0 (25/12, 25/12, 25/16) và đảm bảo 1 suất đi Phú Thọ thi đấu cúp Hùng Vương 2021 sau giải. Trong bảng, đội bóng áo lính của Binh chủng thông tin liên lạc thắng cả 4 trận đã thi đấu.

Về nam, Tràng An Ninh Bình thắng Long An 3-0 và trở thành đội có thành tích tốt nhất của bảng đấu. Trường hợp nam TPHCM là một sự đáng tiếc cho người hâm mộ bóng chuyền thành phố mang tên Bác bởi tại vòng 1 năm nay, HLV Bùi Huy Châm và học trò thua 2 trận trước Hà Tĩnh và Hà Nội nên không ở nhóm đội xếp đầu bảng.

Sau vòng 1, các đội bóng sẽ có 8 tháng chuẩn bị cho vòng 2 do cuộc đấu tranh vô địch và trụ hạng diễn ra trong tháng 12 năm nay.

Tin cùng chuyên mục