Thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 23

Một cái nhìn thực tế về chỉ tiêu huy chương

Một cái nhìn thực tế về chỉ tiêu huy chương

Trong trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình TPHCM qua phóng sự SEA Games 23 phát sóng cách đây vài ngày (phóng sự được đánh giá là có chất lượng cao, được người hâm mộ rất quan tâm), trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, không giấu diếm những khó khăn mà đoàn thể thao chúng ta sẽ gặp phải khi sang Philippines.

Một cái nhìn thực tế về chỉ tiêu huy chương ảnh 1

Trước hết là chúng ta không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà để tăng hưng phấn, tạo ra những thành tích vượt trội. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi nhiều môn không đạt tiêu chuẩn sẽ gây khó khăn cho các vận động viên Việt Nam vốn quen thi đấu nơi sân bãi tốt.

Trong thời gian đội tuyển bóng đá nam tập huấn tại Áo, thông tin từ Việt Nam gọi sang nhắc rằng khi về nước, đội nên bỏ ra vài hôm tập trên mặt sân cứng, cỏ dầy, vì bóng đá bên Philippines là môn thể thao “em út”, sân bãi không được chăm sóc cẩn thận, thậm chí phải mượn sân các môn thể thao khác để tập luyện và thi đấu. Lời khuyến cáo thoạt nghe khá buồn cười, nhưng chí lý.

Ngoài ra, vấn nạn trọng tài sẽ nghiêm trọng ở đại hội này, mà đây không phải là dự báo của riêng đoàn Việt Nam. Nước chủ nhà do tiết kiệm chi phí đã không mời trọng tài trung gian từ các nước đông bắc Á như Việt Nam và một số quốc gia đăng cai đã từng làm, mà chỉ dùng trọng tài trong cùng khu vực Đông Nam Á sẽ không tránh khỏi tính thiếu khách quan.

Rồi chuyện nhiều môn thể thao thế mạnh, nhiều nội dung ưu thế của Việt Nam trước đây đã không còn trong danh sách các môn đưa ra tranh tài ở SEA Games 23 cũng là một trở ngại lớn trên con đường tìm vàng của vận động viên chúng ta.

Vì vậy, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết cần có một cái nhìn thực tế hơn về chỉ tiêu huy chương vàng. Chúng ta tạm gác qua một bên chiến tích vang dội 158 vàng đoạt được tại SEA Games 2 năm trước đây, giành vị trí số 1 Đông Nam Á trên sân nhà, mà phải chọn cho mình một chỉ tiêu gần sát với thực lực và điều kiện thực tế. Con số hợp lý nhất là ông Nguyễn Hồng Minh đưa ra tối thiểu đoàn Việt Nam phải đạt được trên 60 huy chương vàng và mức đẹp nhất là 80 chiếc.

Theo lời ông Nguyễn Hồng Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 23 cho biết, bóng đá vẫn là môn được người hâm mộ cả nước quan tâm nhất. Đây lại là môn thi đấu sớm (từ 20-11), nên kết quả của bóng đá, đặc biệt là đội nam sẽ có tác động rất lớn đối với hưng phấn của VĐV các môn còn lại.

Tuy nhiên, ông tin tưởng sau những thắng lợi tại LG Cup và Agribank Cup (ảnh), cộng với sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả của HLV trưởng Alfred Riedl và tinh thần thi đấu tốt của các tuyển thủ thì bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp, tạo động lực tốt cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu lập nhiều kỳ tích khó quên.

Về việc đăng ký danh sách dự SEA Games 23
Ban tổ chức gia hạn cho Việt Nam và Lào thêm 1 tuần

Hạn chót nộp danh sách đăng ký tham dự SEA Games 23 là ngày 31-10, nhưng cho đến nay Việt Nam và Lào là hai quốc gia còn lại chưa đăng ký. Một quan chức trong Ban tổ chức phụ trách về đăng ký thi đấu, ông Nestor Ilagan, nói: “Chúng tôi đã nhận được các thông tin là Việt Nam đang hứng chịu một cơn bão lớn, còn Lào thi cho biết còn chờ kết quả một số giải đấu tuyển chọn cuối cùng của một số môn thể thao”. Bộ phận kỹ thuật của Ban tổ chức đại hội cho biết mới chỉ có 14 môn thi đã đăng ký đủ số vận động viên tham dự và có thể tiến hành bốc thăm nhanh được, trong khi các môn còn lại đều phải chờ.

Từ nay đến đại hội chỉ còn 23 ngày và Ban tổ chức còn phải chờ các môn điền kinh, bóng rổ, quyền Anh, đua thuyền canoeing, điều khiển ngựa, pencak silat, golf, thể dục dụng cụ, bowling, đua thuyền kayak, petanque, đua thuyền rowing, cầu mây, bóng mềm và bóng chuyền.

Theo danh sách đăng ký ban đầu, nước chủ nhà do không phải di chuyển ra nước ngoài, nên có lực lượng vận động viên tham dự đông nhất, với 892 người (529 nam, 363 nữ) thi đấu đủ 41 môn thể thao. Đoàn Thái Lan đặc biệt có sự góp mặt của Công chúa Sirivanna Nariritana trong môn cầu lông, cùng một đoàn gồm 780 VĐV (343 nữ), kế đến là Indonesia với 779 VĐV (336 nữ) và Malaysia với 613 VĐV (244 nữ). Số lượng các đoàn tiếp theo là Singapore (658), Việt Nam (652), Myanmar (452), Brunei (271), Campuchia (108), Lào (102) và Đông Timor (29).

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục