Môn TDDC: Thanh Tùng, Đinh Phương Thành không đạt kết quả cao

Hai tuyển thủ của đội TDDC nam Việt Nam đã thi đấu vòng loại đơn môn trong ngày đầu của TDDC tại Olympic Tokyo 2020 và cùng có kết quả không tốt.
Bị chấn thương gót chân nên Thanh Tùng không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.
Bị chấn thương gót chân nên Thanh Tùng không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

Vòng loại môn TDDC diễn ra ở ngày 24-7 với 3 nhóm lượt thi đấu và 2 tuyển thủ của Việt Nam góp mặt ở lượt 2 (bắt đầu từ 14 giờ 30, theo giờ địa phương).

Lê Thanh Tùng dự tranh nội dung đơn môn nhẩy chống sở trường. Tuyển thủ của thể thao TPHCM đã tự tin bước vào 2 loạt nhẩy với tốc độ di chuyển tốt tuy nhiên khi tiếp đất, Thanh Tùng đều gặp lỗi bị ngã cả 2 lần. Chính vì vậy, Tùng chỉ đạt điểm trung bình sau 2 lượt là 13.483 điểm (lượt 1: 13.100 điểm, lượt 2: 13.866 điểm).

Kết quả chưa đủ giúp tuyển thủ có mặt trong nhóm VĐV được dự chung kết nội dung. Đây là kết quả không như ý của cá nhân Thanh Tùng bởi năm 2019, VĐv này từng dự giải vô địch thế giới và từng lọt vào chung kết đơn môn, đứng hạng 6 chung cuộc với 14.533 điểm.

Môn TDDC: Thanh Tùng, Đinh Phương Thành không đạt kết quả cao ảnh 1 Lê Thanh Tùng nỗ lực thi đấu ở nội dung nhảy chống. Ảnh: Getty Images
Ở nội dung đơn môn xà kép, Đinh Phương Thành rất nỗ lực nhưng chỉ đạt được số điểm 11.833 ở bài biểu diễn của mình. Trong bài này, Thành được chấm 7.133 điểm về sự hoàn thành và 4.700 điểm ở độ khó. Với điểm số trên, Đinh Phương Thành đứng ngoài nhóm 40 VĐV có kết quả cao nhất ở đơn môn trên tại vòng loại. Ở giải vô địch châu Á năm 2019, Đinh Phương Thành từng giành HCĐ và có kết quả tốt hơn rất nhiều với 14.933 điểm (8.533 điểm hoàn thành, 6.400 điểm độ khó).

Như vậy, 2 tuyển thủ Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng đã khép lại cuộc tranh tài của mình ở Olympic Tokyo 2020. Đây lafl ần đầu tiên, 2 tuyển thủ giành được suất dự một kỳ Olympic. 

Tin cùng chuyên mục