Mbappe qua mặt Ronaldo và Messi khi chạm cột mốc 50 bàn thắng

Cú đúp của Kylian Mbappe giúp Paris Saint Germain thắng Caen 3-1 ở bán kết Cúp nước Pháp có nghĩa là ngôi sao trẻ người Pháp đã chạm cột mốc 50 bàn thắng ở độ tuổi trẻ hơn cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi.
Kylian Mbappe (giữa) qua mặt cả Messi lẫn Ronaldo về tài ghi bàn ở tuổi teen.
Kylian Mbappe (giữa) qua mặt cả Messi lẫn Ronaldo về tài ghi bàn ở tuổi teen.

Ngôi sao tài năng của nước Pháp đang ghi bàn không ngớt trong màu áo PSG. Sau khi tránh mặt trong trận gặp đội bóng cũ Monaco hôm thứ Bảy, nơi PSG ghi chiến thắng 7-1 để đăng quang Ligue 1, Mbappe đã ghi cú đúp vào lưới Caen để đảm bảo suất vào chung kết Cúp nước Pháp. PSG xem như nắm chắc danh hiệu khi gặp đội chơi ở giải hạng Ba Les Herbiers trong trận chung kết tại Stade De France ngày 8-5 tới.

Bản thân Mbappe đã đạt đến cột mốc 50 bàn thắng ghi cho CLB và đội tuyển quốc gia ở tuổi 19 và 119 ngày, qua mặt 2 siêu sao từng 5 lần thắng Quả bóng vàng. Messi chỉ chạm đến cột mốc đó ở tuổi 20 và 315 ngày, trong lúc Ronaldo là tuổi 21 và 272 ngày.

Tính đến nay, Mbappe ghi được tổng cộng 51 bàn trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp, bao gồm 27 bàn cho Monaco, 21 bàn cho PSG và 3 bàn cho đội tuyển quốc gia Pháp.

Ngôi sao đoạt giải thưởng Chàng trai vàng 2017 hứa hẹn sẽ còn phá vỡ nhiều kỷ lục khác của bóng đá Pháp lẫn châu Âu khi anh vẫn chưa đến tuổi 20.

Độ tuổi các cầu thủ ghi 50 bàn thắng chuyên nghiệp cho CLB và đội tuyển:

1. Neymar: 18 tuổi, 254 ngày (101 trận)

2. Kylian Mbappe: 19 tuổi, 119 ngày (111 trận)

3. Lionel Messi: 20 tuổi, 315 ngày (94 trận)

4. Cristiano Ronaldo: 21 tuổi, 272 ngày (223 trận)

5. Thierry Henry: 22 tuổi, 215 ngày (196 trận).

Tin cùng chuyên mục