Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 sẽ khai cuộc vào tuần tới và công tác chuẩn bị gần như hoàn tất dù tổng thưởng năm nay sụt giảm đáng kể sau khi mất nhà tài trợ chính.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 đã bị giảm đáng kể tiền thưởng. Ảnh: V.L
Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 đã bị giảm đáng kể tiền thưởng. Ảnh: V.L

Tổng thưởng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 chỉ còn 200 triệu đồng. Năm ngoái, giải có tổng thưởng lên tới 1 tỉ đồng do có nhà tài trợ đồng thành cũng như gắn tên cùng giải đấu nhưng năm nay điều này không diễn ra.

Tuy nhiên, khi không còn nhà tài trợ và tiền thưởng ít đi thì các đội lại được thi đấu bóng có chất lượng... tốt, “xịn” hơn so với năm ngoái. Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành thông báo bóng thi đấu năm nay là bóng Mikasa V200W của Nhật Bản trong khi tại năm ngoái, bóng đưa vào tranh tài là bóng sản xuất trong nước của công ty Động Lực.

Vấn đề về bóng tập, thi đấu đã được nhiều đội dự giải hạng A toàn quốc phản ánh thời gian qua, bây giờ, việc thay đổi để sử dụng bóng của Nhật Bản nhằm chuẩn hóa chuyên môn thống nhất chung giữa giải cùng giải vô địch quốc gia mới được thực hiện.

Theo lịch, vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 4 tới 17-6. Sau đó, vòng chung kết tranh tài từ 20 tới 29-10 tại Trà Vinh để tìm ra những đội xuất sắc nhất thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia 2023.

Đăng kí thi đấu giải hạng A năm nay có các đội nam gồm Đà Nẵng, Quân khu 3, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an Phú Thọ, Công an TPHCM, Sanest Sanna Khánh Hòa, Trà Vinh, Kon Tum, Trẻ Ninh Bình, Đông An Hà Nội, Quảng Nam, Trung tâm TDTT Quân đội và Công an Hải Dương. Các đội nữ gồm TPHCM, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Binh chủng Thông tin, Trẻ Thái Bình, Trẻ Bắc Ninh.

Tại vòng chung kết giải hạng A năm ngoái diễn ra ở Vĩnh Phúc, do đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số đội bóng đã phải bỏ cuộc do có VĐV dương tính sau khi xét nghiệm. Tuy thế, năm nay, công tác đảm bảo an toàn sức khỏe y tế vẫn được yêu cầu thực hiện cao nhất.

Nguyễn Văn Quốc Duy (5) thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương Trà Vinh tại giải hạng A năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm đáng chú ý tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép mỗi đội được đăng kí 2 ngoại binh trong đội hình nhưng chỉ được sử dụng 1 cầu thủ ngoại trên sân. Đồng thời, mỗi đội bóng được chuyển nhượng 2 cầu thủ lên chơi tại giải vô địch quốc gia 2022.

Chính vì thế, sẽ không bất ngờ khi khán giả được chứng kiến một số tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu SEA Games 31 có góp mặt giải hạng A năm nay như Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động)...

Quản Trọng Nghĩa (tấn công) cùng đội Cảnh sát Cơ động là ứng viên cho suất thăng hạng chơi vô địch quốc gia 2023 tại giải hạng A năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội vô địch nam, nữ giải bóng chuyện hạng A toàn quốc 2022 nhận thưởng 50 triệu đồng/đội, hạng nhì là 30 triệu đồng/đội và hạng ba là 20 triệu đồng/đội. Đội vô địch nam, vô địch nữ được suất thăng hạng thi đấu vô địch quốc gia 2023.

Tin cùng chuyên mục