Có một nghịch lý: Man.United có khởi đầu tốt bao nhiêu thì Mourinho lại nhức đầu bấy nhiêu trước thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Bởi với một đội bóng như Man.United, việc mua người bao giờ cũng dễ hơn việc đẩy ai đó ra khỏi sân Old Trafford.

Mourinho vẫn đang hạnh phúc sau khởi đầu tốt cùng Man.United..
Hiệu ứng… quá đà
Như đã biết, tân binh Pogba hòa nhập gần như ngay lập tức với đội bóng mới mà cũ của mình. Còn tuyệt hơn, khi Pogba tìm được sự liên kết nhanh chóng với Fellaini và Ibrahimovic. Nó gần như một sự kết nối hoàn hảo mà HLV Mourinho nhìn thấy. Thế mới phức tạp.
Thứ nhất, Pogba thích ứng nhanh bao nhiêu thì ngày ra đi của một ai đó càng sớm bấy nhiêu. Trong 4 tân binh, hiện vẫn chưa phải sử dụng đến Mkhitaryan. Chính sự xuất sắc của Pogba càng khiến cho tiền vệ người Armenia phải tiếp tục ngồi dự bị. Mà 1 tân binh như Mkhitaryan còn ngồi ngoài thì liệu như Herrera, Carrick hay Schweinsteiger biết bao giờ mới có được cơ hội thi đấu. Điều này xảy ra tương tự trên hàng công, với Ibra huyền thoại đang chơi quá hay, đương nhiên là Martial trở thành giải pháp phụ, và theo tính chất bắt cầu, Memphis Depay hay Rashford coi như chẳng còn “cửa” đá chính.
Ngay như khu vực mà Man.United yếu nhất 2 mùa trước là hàng thủ, sau khi Bailly chơi quá xuất sắc, vị trí thi đấu của Blind cũng vì thế được nâng cấp. Chính vì điều này mà bản hợp đồng thứ 5, dự kiến là Fonte của Southampton không còn là yêu cầu cấp thiết nữa. Phil Jones cầm chắc khả năng phải ra đi nếu muốn duy trì được đẳng cấp.
Thứ hai, Man.United có khởi đầu tốt càng khiến cho cầu thủ cũ của Man.United không muốn rời đi. Nói như Schweinsteiger, anh thà ở lại sân Old Trafford để tranh đấu trong một đội bóng đẳng cấp thế giới còn hơn kiếm cơm ở một CLB hạng trung bình. Nhiều cầu thủ đã nhìn thấy tầm ảnh hưởng của Mourinho đối với cá nhân mình và họ hi vọng được ở lại nhằm cải thiện đẳng cấp dưới bàn tay của chuyên gia người Bồ Đào Nha.
Đau đầu cho Mourinho
Man.United đã chi 145 triệu bảng cho mùa Hè rồi, nếu tính luôn gần 250 triệu bảng thời Van Gaal thì con số bỏ ra là rất lớn. Ngoài việc Mourinho muốn rút gọn 24 cầu thủ để dễ điều hành thì bộ phận kinh doanh của Man.United cũng muốn thanh lý bớt người thừa nhằm cân đối ngân sách.
Với tính cách của HLV Mourinho, nhiều khả năng Man.United vẫn sẽ mua thêm 1 trung vệ (Fonte từ Southampton hoặc Bonucci từ Juventus), điều này cũng đồng nghĩa con số cầu thủ phải thanh lý lên đến 10 người trong khi thời gian làm việc đó chỉ còn 1 tuần lễ. Những Jones, Darmian có khả năng tiếp bước Borthwick-Jackson, Blackett, là những người đang thừa ở khu vực phòng thủ đã được cho mượn trước đó. Wilson hay Pereira, thậm chí là Rashford là các cái tên trên hàng công khó có chỗ đứng. Riêng hàng tiền vệ, Schweinsteiger tuyên bố sẽ ở lại nếu Man.United cần anh và nhiều người tin rằng Mourinho sẽ có lời đề nghị giữ tiền vệ người Đức bất chấp khu giữa sân hiện vẫn còn Schnaiderin, Herrera, Mkhitaryan, Carrick…Trong cách vận hành trận đấu của HLV người Bồ, hàng tiền vệ vẫn là nơi mà ông cần nhiều giải pháp nhất.
Tháng 9 này, Man.United sẽ đá đến 7 trận tại 3 đấu trường Giải Ngoại hạng, Europa League và Cúp Liên đoàn. Như vậy, HLV Mourinho phải có phương án xoay vòng nhân sự và ông có 1 tuần lễ để quyết định có giữ quan điểm 24 người hay bổ sung ngoại lệ.
ĐĂNG LINH