Màn đấu khẩu giữa 2 nhà cầm quân Arsene Wenger (Arsenal) và Manuel Pellegrini (Man.City) có lẽ chỉ để hâm nóng trận cầu khởi động mùa giải Premier League mới. Ai cũng biết ông Wenger vẫn luôn cay cú vì Man.City luôn nhanh tay “cướp” cầu thủ của Arsenal nhiều năm rồi. Vụ mới nhất: Man.City kéo được hậu vệ cánh phải Bacary Sagna mà không tốn bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào (Sagna hết hạn hợp đồng với Arsenal), càng khiến ông Wenger nổi điên.
Có nghĩa, ở trận tranh Community Shield, ông Wenger sẽ xua quân đá rát hòng hạ gục Man.City ở sân Wembley, để chứng minh cho tất cả thấy dù cho đội bóng nhà giàu này có “rút ruột” nhân sự của Arsenal đến đâu đi nữa thì Arsenal vẫn cứ là đội bóng mạnh, là kình địch khó chịu của đội bóng thành Manchester.
![]() |
Cuộc đụng độ giữa Man.City (trái) với Arsenal luôn diễn ra nảy lửa. |
Lịch sử đối đầu giữa đôi bên cũng đã chỉ ra điều đó, trong 177 lần đụng nhau ở mọi giải đấu từ giao hữu đến chính thức, Arsenal nắm ưu thế với 88 chiến thắng, 41 trận hòa và chỉ chịu thất bại 48 lần. Ở những lần chạm trán gần nhất, Man.City thường rất khổ sở với kiểu chơi tấn công lắt léo của Arsenal, ngoại trừ chiến thắng bất ngờ 6-3 ở lượt đi mùa bóng vừa rồi.
10 năm rồi kể từ lần giành chiến thắng cuối cùng ở trận Community Shield năm 2004 trước Man.United, đội bóng thành London vẫn khắc khoải chờ đợi ánh hào quang trở lại ở mọi giải đấu quốc nội và châu Âu. Đây là thời cơ để ông Wenger và các học trò hiện thực hóa điều đó, ngay cả khi 8 cầu thủ của Arsenal hoặc vì chấn thương, hoặc chưa chuẩn bị kỹ thể lực nên vắng mặt ở trận cầu này (đáng chú ý có Mesut Oezil, Lukas Podolski, Theo Walcott, Mertersacker...). Ông Wenger rất tự tin khi sở hữu chân sút Alexis Sanchez vừa chiêu mộ được từ Barcelona. Có thể Sanchez sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng ở trận cầu này.
Trong khi đó, Man.City cũng vắng đến 8 cầu thủ vì nhiều lý do ở trận đấu với Arsenal. Tình thế của Man.City có vẻ căng thẳng hơn Arsenal, khi những vị trí trụ cột ở hàng phòng ngự (Demichelis, Kompany, Zabaleta) và trên hàng tấn công (Aguero) cũng không thể ra sân. Ông Pellegrini một mặt trấn an tinh thần giới mộ điệu, mặt khác kịp lên dây cót tinh thần cho học trò, rằng cứ đá với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đầy tính an toàn mà ông đưa ra, Man.City sẽ khắc chế được lối chơi của Arsenal.
Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.
Đội hình dự kiến:
° Man.City (4-2-3-1): Hart; Richards, Nastasic, Garcia, Clichy; Toure, Fernando; Milner, Nasri, Silva; Dzeko.
° Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Debuchy, Chambers, Koscielny, Gibbs; Arteta, Ramsey; Chamberlain, Cazorla, Campbell; Sanchez.
LÊ QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng