Dưới thời HLV Jose Mourinho, Wayne Rooney sẽ được trả về vị trí tiền đạo khi ông đang nỗ lực chiêu mộ Paul Pogba để chơi ở vai trò tiền vệ.
Tân HLV Jose Mourinho của Man.United đã thuyết phục Wayne Rooney trở lại với vai trò tiền đạo và tiết lộ rằng ông đã đẩy nhanh những nỗ lực để chiêu mộ mục tiêu lớn thứ 4 trong mùa Hè này, được cho là Paul Pogba, với Giám đốc điều hành Ed Woodward, người trực tiếp đàm phán với đại diện của cầu thủ này.
![]() |
Đối với HLV Jose Mourinho, Wayne Rooney là một tiền đạo chứ không phải tiền vệ.
Đã có 3 trong 4 mục tiêu
HLV Mourinho cho biết ông đã xác định “một hạt nhân của bốn ưu tiên” khi thay thế người tiền nhiệm Louis van Gaal. Giờ đây, khi Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly đã là người của Man.United, Henrikh Mkhitaryan đang sắp sửa cập bến Old Trafford, ông muốn có thêm Pogba để chơi trong vai trò tiền vệ mà Rooney đã chiếm giữ vào cuối mùa giải trước.
Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng đã nói rõ rằng ông sẽ không cạnh tranh với thói quen nhắm mục tiêu đến những cầu thủ có thể chơi ở những vai trò khác nhau như ông Van Gaal. Ông nói: “Tôi thích các chuyên gia - và không quá nhiều những cầu thủ đa năng - vì tôi rất rõ ràng trong cách tiếp cận của tôi. Chúng tôi quyết định trên 4 mục tiêu. Từ con số 4 đó, chúng tôi đã có ba và vẫn đang làm việc tích cực. Khi chúng tôi có mục tiêu thứ 4, tôi sẽ thở phào. Chúng tôi sẽ không chờ mục tiêu thứ 4 cho đến ngày 31-8 mà chúng tôi sẽ có trước đó”.
Rooney là “số 9” hoặc “số 10”
Trong khi đó, Rooney đã có một cuộc trò chuyện rất chi tiết với HLV Mourinho và bây giờ anh sẽ quay trở lại chơi trên hàng công. Vị HLV Bồ Đào Nha đã nói một cách rõ ràng rằng ông không đồng ý với ông Van Gaal hay cựu HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson về việc một cầu thủ sẽ 31 tuổi vào tháng 10 nên chơi trong vai trò tiền vệ.
Ông nói: “Trong bóng đá có rất nhiều công việc nhưng một điều khó khăn hơn là tìm được một cầu thủ đưa bóng vào lưới. Đó là chuyện bình thường khi một cầu thủ ở độ tuổi của mình có sự thay đổi một chút, nhưng có điều gì đó sẽ không bao giờ thay đổi, đó là sự ham muốn tự nhiên để đưa bóng vào lưới, anh ta không còn là một tiền đạo nữa. Có lẽ anh ta không còn là “số 9” nữa, nhưng với tôi, anh ta sẽ không bao giờ là “số 6”. Anh ta sẽ không bao giờ là một người chơi cách khung thành 50m.
“Bạn có thể nói với tôi rằng đường chuyền của anh ta là tuyệt vời. Nhưng đường chuyền của tôi cũng tuyệt vời khi không có sức ép. Có rất nhiều cầu thủ sở hữu đường chuyền tuyệt vời, nhưng để có ở đó và đưa bóng vào lưới thì đó là điều khó tìm thấy nhất. Đối với tôi, anh ta sẽ là “số 9” hoặc “số 10” - “số 9 rưỡi” có thể - nhưng không phải là “số 6” và thậm chí không phải là “số 8”.
Ngân Vân