ALAN SMITH

Manchester sẵn sàng cho cuộc chiến ở Milan

NHẬT TÂN
Manchester sẵn sàng cho cuộc chiến ở Milan
Manchester sẵn sàng cho cuộc chiến ở Milan ảnh 1

Alan Smith (trái) hy vọng sức mạnh tinh thần sẽ giúp Manchester bùng nổ trên sân San Siro.

Manchester sẽ chiến đấu để phục hồi danh dự cũng như hy vọng tranh đoạt cúp châu Âu khi du hành đến sân San Siro vào giữa tuần tới.

Bầy quỷ đỏ đã trải qua 17 trận bất bại ở Premiership và họ vừa thu ngắn khoảng cách còn 6 điểm với đội đầu bảng Chelsea, nhưng trận đấu với Milan giành quyền vào tứ kết vẫn là mục tiêu đầy tranh cãi. Manchester đã thua ở lượt đi ngay trên sân nhà khi Milan phô diễn một lối chơi khó chịu với nghệ thuật kiểm soát bóng và chiến thuật phòng thủ kinh điển kiểu Italia.

Tuy nhiên, tiền đạo Alan Smith cho rằng lòng kiêu hãnh bị tổn thương ở Old Trafford sẽ là động lực lớn lao thúc đẩy các cầu thủ trẻ Manchester lao vào cuộc chiến trên sân khách: “Milan mang đến một thế trận đã được mã hóa và trung thực mà nói thì tôi nghĩ họ đã chơi rất tốt. Họ giữ bóng rất tuyệt và chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn trong việc phá vỡ lối chơi của họ. Nhưng đây là cuộc đấu hai lượt và mọi thứ vẫn còn đó. Bây giờ, trước mắt chỉ còn “hiệp hai” và chúng tôi muốn đến Milan để giành chiến thắng”.

“Chúng tôi có một đội ngũ đoàn kết. Chúng tôi sẽ thắng mọi thứ cùng nhau và cũng thua cùng nhau. Kết quả lượt đi chỉ làm chúng tôi mạnh hơn. Khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương, bạn sẽ bùng lên chiến đấu dữ dội hơn”. Alan Smith đã chơi vai dự bị trong hiệp 2 trận thắng Portsmouth, trận đầu tiên sau 6 tuần hồi phục chấn thương mắt cá. “AC Milan là đội bóng đẳng cấp thế giới và chúng tôi hiểu điều đó trước khi nhập cuộc. Mọi thành viên CLB bước vào trận đấu với sự kỳ vọng rất cao và một tinh thần quyết thắng. Đó cũng là những gì chúng tôi cần để bước vào trận lượt về”.

Hy vọng của Manchester đang được hun đúc bởi phong độ sân khách cực kỳ ổn định ở Premiership. Họ có 12 trận không lọt lưới trong 17 trận gần đây và 7 trong số đó là trên sân khách. Manchester sẽ kỳ vọng vào sự chặt chẽ ở hàng thủ để mưu cầu chiến thắng: “Chúng tôi đã ghi 4 bàn ở Arsenal, đến Liverpool và giữ sạch mành lưới cũng như không thua ở Stamford Bridge. Tôi không xem hàng phòng thủ là rắc rối lớn cho mình mà phải đến Milan với một tư tưởng đúng đắn và thi đấu với một thái độ đúng đắn”. Milan từng thắng Deportivo 4-1 và thua lại 0-4 ở trận lượt về. Smith kết luận: “Khi HLV nói mục tiêu này có thể hoàn thành trong một số trường hợp, tôi cam đoan Manchester có thể vượt qua chính mình để giành chiến thắng”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục