Malaysia đá giao hữu với Bahrain vào tháng 10

Hướng tới những trận đấu quan trọng sắp tới ở Vòng loại World Cup 2022, lồng ghép với Vòng loại Asian Cup 2023, Malaysia lên kế hoạch thi đấu giao hữu với Bahrain.
Malaysia đang đứng nhì bảng G, sau đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Malaysia đang đứng nhì bảng G, sau đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Trận giao hữu đã được lên lịch diễn ra vào ngày 2-10, sáu ngày trước khi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong trận đấu của họ tại bảng G.

Malaysia hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với chín điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam hai điểm. Sau khi giáp mặt UAE, Việt Nam là đối thủ tiếp theo của họ, với trận đấu diễn ra vào ngày 13-10, trước khi Malaysia kết thúc chiến dịch vòng loại thứ hai châu Á với Thái Lan vào ngày 17-11.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bernama, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam nói: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và Bahrain (BFA) gần đây đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để tổ chức trận giao hữu ở Manama. Huấn luyện viên trưởng đội quốc gia Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ triệu tập các cầu thủ tập luyện một tuần trước khi đội di chuyển sang Bahrain, và các thành viên của đội phải tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe tại thời điểm đó”.

Malaysia đá giao hữu với Bahrain vào tháng 10 ảnh 1 Malaysia có nhiều chuyển biến về lực lượng trong thời gian qua

Về phía Bahrain, họ đang đứng thứ hai ở bảng C với chín điểm, kém đội đang dẫn đầu Iraq 2 điểm. Lịch thi đấu còn lại của Bahrain là gặp Campuchia vào ngày 8-10, Iran ngày 12-11 và Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 17-11 tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo qui định, các đội đứng đầu từ 8 bảng, cùng với 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất, sẽ tiến tới vòng cuối cùng của Vòng loại FIFA World Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục