Mã Minh Cẩm vào vòng cao thủ Billiards 3 băng thế giới

Là một trong bốn cơ thủ Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 4 giải Billiards Carom 3 băng World Cup đang diễn ra tại Blankenberge (Bỉ), cơ thủ Mã Minh Cẩm xuất sắc đánh bại nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới tiến vào vòng chung kết có cơ hội tranh chức vô địch.

Cơ thủ Mã Minh Cẩm.
Cơ thủ Mã Minh Cẩm.

Vòng loại thứ 4 thi đấu vào chiều qua kéo dài đến rạng sáng hôm nay gồm 36 cơ thủ chia làm 12 bảng, thi đấu vòng 1 lượt chọn 12 cơ thủ đầu bảng vả 3 cơ thủ nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chính. Đây được xem là vòng của các đại cao thủ khi 14 cơ thủ đứng đầu thế giới được vào thẳng cùng 3 suất đặc cách nước chủ nhà và 15 cơ thủ từ vòng loại thứ 4.

Vòng loại thứ 4 kết thúc rạng sáng nay, chúng ta có 2 cơ thủ được vào thẳng là Mã Minh Cẩm, Dương Anh Vũ và 2 cơ thủ đánh từ vòng loại thứ 3 vào là Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Mã Xuân Cường. Đáng tiếc, chỉ có Mã Minh Cẩm thi đấu thành công, còn 3 cơ thủ còn lại đều nói lời chia tay với giải.

Tại bảng F, ra quân trận đầu Cho Chi Yeon (Hàn Quốc) 40/40 khiến cơ thủ Mã Minh Cẩm gặp bất lợi buộc phải thắng Dion Nelin ở trận đấu cuối. Bởi cơ thủ người Đan Mạch này đã thắng Cho Chi Yeon 40/30 ở trận đấu trước đó. Khó khăn càng chồng chất cho cơ thủ Việt Nam khi kết thúc lượt cơ thứ 5, Nelin vươn lên dẫn tới 10/2. Thế nhưng từ thời điểm này, Mã Minh Cẩm chơi khá tự tin, một vài thời điểm bộc phát đã tung 2 serie 7 và 1 serie 6 điểm. Nhờ đó, Mã Minh Cẩm giành chiến thắng dễ dàng với điểm số 40/22 đứng nhất bảng tiến vào vòng trong.

Mã Minh Cẩm vào vòng cao thủ Billiards 3 băng thế giới ảnh 1 Cơ thủ Dương Anh Vũ chưa thể vào vòng chính. 

Tại bảng K, cơ thủ Dương Anh Vũ không cần tung đường cơ nào cũng giành chiến thắng trước Tonny Carlsen do cơ thủ người Đan Mạch bỏ cuộc. Tuy nhiên ở trận đấu quyết định sau đó với Thommas Andersen (Đan Mạch), Dương Anh Vũ không ghi điểm trong 18/30 lượt cơ khiến anh phải nhận thất bại với điểm số 27/40, chính thức dừng cuộc chơi

Tương tự như Anh Vũ, Mã Xuân Cường có trận ra quân ở bảng B đánh bại Jofet Philipoom (Bỉ) 40/33 nhưng thất thủ trước cơ thủ kỳ cựu Dainel Sanchez 28/40 sau đó, khiến anh nói lời chia tay với giải. Đồng cảnh ngộ với Xuận Cường còn có Đỗ Nguyễn Trung Hậu khi anh thua cả 2 trận ở bảng D trước Martin Horn (Đức) 21/40 và Lindemann (Đức).

Vòng chính thức 32 cơ thủ diễn ra vào tối nay được xem là cuộc chiến của những cao thủ hàng đầu thế giới. Do nằm trong tốp 15 thế giới, Việt Nam có 3 cơ thủ được lọt thẳng vào vòng này gồm Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại bên cạnh suất từ vòng loại của Mã Minh Cẩm. Tổng cộng 32 cơ thủ chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ, đánh vòng tròn 1 lượt chọn 2 cơ thủ vào vòng 1/8 đánh loại trực tiếp.

Mã Minh Cẩm vào vòng cao thủ Billiards 3 băng thế giới ảnh 2 Trần Quyết Chiến và Ngô Đình Nại phải bảo vệ điểm vô địch và á quân năm ngoái. 

Theo kết quả bốc thăm, cơ thủ Trần Quyết Chiến gặp nhiều khó khăn do rơi vào bảng F cùng với cơ thủ huyền thoại Blomdahl (Thuỵ Điển), cơ thủ có lối đánh khó chịu Bury (Pháp) và  cơ thủ đặc cách nước chủ nhà De Backer. Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng H cùng với Eddy Merckx (Bỉ), Lutfi Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ), Choi Sung Won (Hàn Quốc). Ngô Đình Nại nằm ở bảng C có phần dễ thở hơn khi đối thủ là Cho Jae Ho (Hàn Quốc), Palazon Javier (Tây Ban Nha), Porthomme (Bỉ). Trong khi đó, Mã Minh Cẩm sẽ đối đầu với Sanchez (Tây Ban Nha), Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Heo Jung Han (Hàn Quốc).

Theo quy định của UMB, giải đang diễn ra tại Bỉ này, số điểm sẽ trừ cho giải TPHCM vào năm ngoái mà cả 3 cơ thủ chúng ta đều đứng đầu. Chính vì thế, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam muốn giữ được thứ hạng thế giới phải bảo vệ được danh hiệu của mình. Trong đó, Trần Quyết Chiến bảo vệ chức vô địch 80 điểm, Ngô Đình Nại á quân 54 điểm và Quốc Nguyện hạng ba với 38 điểm.

Tin cùng chuyên mục