Lý Hoàng Nam dễ dàng vào bán kết giải quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25

Tiếp tục giữ vững phong độ là tay vợt hạt giống số 1, Lý Hoàng Nam nhanh chóng hạ gục tay vợt hạt giống số 6 người Ấn Độ trong trận tứ kết đơn nam để đặt chân vào bán kết giải quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 Tây Ninh – Hải Đăng Cup 2022.

Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục có thêm điểm thưởng ATP
Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục có thêm điểm thưởng ATP

Đối thủ của tay vợt hạng 270 thế giới Lý Hoàng Nam trong trận bán kết hôm nay là tay vợt trẻ 22 tuổi Digvijay Pratap Singh hiện đứng hạng 679 thế giới được xếp làm hạt giống số 6 của giải.

Vừa thắng khá dễ Trịnh Linh Giang với tỷ số 2-0 mà điểm số khá cách biệt 6/1, 6/1 ở vòng đấu trước, Digvijay Pratap Singhn cho thấy năng lực của mình khá tốt, dù ở tuổi 18. Thế nhưng, đó là đứng trước một Trịnh Linh Giang, còn gặp tay vợt đầy kinh nghiệm và bản lĩnh như Lý Hoàng Nam, Digvijay Pratap Singh trở nên bế tắc.

Lý Hoàng Nam dễ dàng vào bán kết giải quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 ảnh 1 Lý Hoàng Nam khai thác triệt để những điểm yếu của tay vợt trẻ Ấn Độ

Vốn có chiều cao 1 mét 91, Digvijay Pratap Singh sở hữu những quả giao bóng đầy uy lực. Tuy nhiên, trong một ngày tâm lý không tốt, tay vợt trẻ Ấn Độ đạt hiệu quả giao bóng khá thấp 46% khiến anh mất đi ưu thế của mình. Bởi thế trận đưa vào thế rally qua lại, Digvijay Pratap Singh thất thế trước một Lý Hoàng Nam vốn đánh khá chắc chắn ở cuối sân cũng như điều banh ra hai dây khá hay.

Giao bóng tốt ở 2 game đầu, tay vợt trẻ Ấn Độ cầm cự được với tay vợt số 1 Việt Nam ở điểm số 2/2. Từ thời điểm này trở về sau, Digvijay Pratap Singh giao bóng 1 với tỷ số thành công khá thấp (dưới 50%), thậm chí có đến 5 lỗi bóng kép khiến tay vợt trẻ Ấn Độ nóng giận, nhiều lần đập vợt xuống sân. Tận dụng cơ hội này, Hoàng Nam bẻ liền 2 break để có 4 game thắng liên tiếp, qua đó kết thúc ván 1 với điểm số 6/2.

Lý Hoàng Nam dễ dàng vào bán kết giải quần vợt nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 ảnh 2 Lý Hoàng Nam thẳng tiến vào bán kết 

Sang ván 2, tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh vẫn duy trì được thế trận lấn lướt và bẻ break vượt lên dẫn 3/1. Sau khi dẫn 5/2, Lý Hoàng Nam một lần nữa lấy điểm khi Digvijay Pratap Singh giao bóng để kết thúc ván với điểm số 6/2.

Thắng chung cuộc 2-0 (6/2, 6/2), Lý Hoàng Nam lọt vào bán kết gặp tay vợt mới 18 tuổi Chak Lam Coleman Wong (Hong Kong). Đây là vợt hạng 1.040 thua Lý Hoàng Nam 770 bậc trong bảng xếp hạng thế giới nên là cơ hội tốt cho tay vợt số 1 Việt Nam có thể lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết.

Tin cùng chuyên mục