Lý do Benzema chia tay Rihanna

Hè 2015, nữ ca sĩ lừng danh Rihanna liên tục bị cánh phóng viên phát hiện ở cạnh Benzema trong nhiều bữa tiệc tại Mỹ. 
Benzema và Rihanna hẹn hò vào năm 2015.
Benzema và Rihanna hẹn hò vào năm 2015.
Điều này dấy lên tin đồn cô và siêu sao của Real Madrid đang hẹn hò. Nhưng chỉ vài tháng sau, Rihanna chuyển sang cặp kè cùng Lewis Hamilton, ngôi sao làng đua xe công thức 1. 

Dù chuyện đã xảy ra khá lâu, tuy nhiên mãi đến bây giờ nguyên nhân của sự đổ vỡ mới được tờ Don Balon đăng tải. Theo đó, Rihanna mặc dù đã yêu chàng tiền đạo người Pháp, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ người bạn trai cũ Chris Brown. “Rihanna yêu Karim, khi ở cùng cậu ấy cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng Rihanna nói rằng cô ấy không muốn làm tổn thương Benzema và thừa nhận rằng mình còn “nặng tình” với Chris Brown. Rihanna cho rằng thật khó để thừa nhận điều đó". Trong quá khứ, Rihanna từng phải vào viện vì bị Brown đánh đập tàn nhẫn. Dù không được bạn trai đối xử tử tế nhưng cô nàng vẫn chưa thể quên được tình cũ. Ngôi sao ca nhạc cho biết sau khi Chris bị bắt giữ vì hành hung cô tại bữa tiệc tiền Grammy ở Los Angeles năm 2009, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy yêu và lo lắng cho Chris Brown. Rihanna lý giải việc chia tay khi đó: “Tôi muốn anh ấy biết cảm giác khi mất tôi và đón nhận hậu quả của điều đó”. Khi quyết định cho Chris một cơ hội khác, Rihanna biết cô sẽ nhận được chỉ trích của bạn bè, người hâm mộ và truyền thông nhưng cô nghe theo mách bảo của trái tim. “Tôi nghĩ rằng không gì quan trọng hơn việc tôi được hạnh phúc, và tôi sẽ không để quan điểm của bất cứ ai ảnh hưởng đến điều đó. Thậm chí nếu như có sai lầm, tôi chấp nhận đó là lỗi của tôi. Sau nhiều năm sống trong đau khổ, giận dữ và tăm tối, tôi chỉ muốn sống chân thật với chính mình”. Rihanna thừa nhận cô không chống lại được cảm xúc của bản thân.

Tin cùng chuyên mục