- Đức – Tunisia: phòng ngự bắt đầu bằng tấn công
Đó là lời khẳng định chắc nịch của ông Jurgen Klinsmann. Trong buổi họp báo 24 giờ sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Australia, ông Klinsmann đã nhắc đi nhắc lại từ “rắn chắc”. Theo ông: “Điều kiện đầu tiên của phòng ngự bắt đầu bằng tấn công. Hàng tiền vệ phải tạo ra một môi trường rắc chắn và chật cứng người ở khu vực giữa sân. Rõ ràng, trong trận đấu gặp Australia, chúng ta đã cho họ quá nhiều khoảng trống để hoạt động. Tôi muốn chúng tôi luôn hiện diện đông đảo hơn nữa, rắn chắc hơn nữa trên toàn mặt sân và không để cho đối phương chiếm hữu bất cứ thứ gì một cách dễ dàng”.
![]() |
Người Đức chờ đợi sự tỏa sáng của Kevin Kuranyi (22). |
Có thể nói rằng, tuy người Đức đã giành chiến thắng trong trận ra quân, nhưng nỗi lo về khả năng phòng ngự vẫn luôn là một đề tài được bàn ra tán vào trên toàn nước Đức trong những ngày này.
Trong khi những cầu thủ trẻ như Robert Huth, Arne Friedrich… vẫn còn cần thời gian để phát triển, chính các tiền vệ tuyển Đức cũng phải biết chia sẻ gánh nặng cho hàng hậu vệ. Các cầu thủ quan trọng trong tuyển Đức như đội trưởng Michael Ballack, thủ môn kỳ cựu Oliver Kahn cũng tán đồng quan điểm của ông Klinsmann.
Chắc chắn, sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình thi đấu của tuyển Đức vì rằng ông Klinsmann không muốn gây xáo trộn trong đội ngũ những người ông đã lựa chọn ra. Tuy nhiên, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cả một tập thể sẽ được điều chỉnh lại cho hợp lý. Chỉ cần tạo ra một hệ thống phòng thủ từ xa chắc chắn, người Đức có quyền tin vào một chiến thắng trước Tunisia để giành vé vào bán kết – như lời ông Klinsmann khẳng định.
Tunisia đã thể hiện mình khá tốt trong trận gặp Argentina. Họ đã buộc các cầu thủ xứ Nam Mỹ phải lâm vào thế chống đỡ trong khoảng 20 phút cuối trận. Tuy nhiên, qua trận đấu đó, Tunisia đã bộc lộ một số nhược điểm là không có những chân sút hiệu quả, hệ thống phòng ngự 2 biên hay để lộ yếu điểm. Đối mặt những tiền vệ cách nhanh nhẹn của tuyển Đức như Bernd Schneider hay Bastian Schweinsteiger, hàng phòng thủ của Tunisia sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối.
Ông Roger Lemerre sẽ vẫn tin tưởng vào cặp tiền đạo Ziad Jaziri và Santos và khả năng tạo ra bất ngờ của các học trò như ở trận đầu tiên. Ông nói: “Chúng tôi là một đội bóng nhỏ nhưng ngay cả con muỗi bé tí cũng có thể gây thương tổn cho các loại thú lớn hơn bằng những vết đốt chí tử”. Vậy nếu con muỗi bị mất vòi, ông Lemerre sẽ “đốt” bằng gì đây?
- Australia – Argentina: Tìm kiếm tương lai
Rất khó tin nếu như Australia có thể đánh bại Argentina. Họ lại sẽ chịu không ít bất lợi khi hậu vệ Popovic bị chấn thương trong trận gặp tuyển Đức. Bên cạnh đó, ông Frank Farina cũng đang cân nhắc có nên mạo hiểm sử dụng Mark Viduka – người vẫn chưa ở trong trạng thái thể lực hoàn hảo – hay không. Ở trận ra quân, tuyển Australia chỉ chơi với 1 tiền đạo cắm là John Aloisi và anh này đã ghi được 2 bàn thắng. Nếu Mark Viduka có thể xuất trận, hàng công tuyển Australia nhờ đó sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Thật sự với Australia, mục tiêu đánh bại Argentina ở Confederations Cup 2005 cuối cùng cũng chỉ là… “chuyện nhỏ”. Hiện tại, ông Farina đang muốn làm sao để cho các học trò của mình thích nghi với “bài toán châu Mỹ latinh” – nơi mà Australia phải cùng đấu tranh để giành suất vớt đến vòng chung kết World Cup 2006. Kể từ năm 1994 – khi Australia bị chính Argentina loại sau 2 trận play-off – đội bóng xứ sở kangaroo chưa từng giành vé dự bất kỳ vòng chung kết World Cup nào sau khi luôn luôn để thua một đội Nam Mỹ.
Cho dù ông Jose Pekerman có một số cầu thủ chưa đủ kinh nghiệm trong đội hình – như kiểu thủ môn German Lux – nhưng Argentina vẫn quá mạnh so với Australia. Với khả năng phát động tấn công cực nhạy của Riquelme, Saviola hay Tevez bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên thủng hàng phòng ngự không mấy kiên cố của Australia. Một chiến thắng của các học trò ông Pekerman có nghĩa là 2 vé vào bán kết của bảng đã được xác định.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Everton áp sát tốp 4
-
Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh: Man City quyết rửa mối hận Bầy sói
-
Cựu chủ tịch Barca Josep Bartomeu bị bắt vì thuê truyền thông bôi nhọ Messi
-
Pep Guardiola và 10 ngày quyết định danh hiệu vô địch Premier League
-
An Giang chọn sân Kiên Giang làm sân nhà mùa bóng 2021
-
Singapore được chọn đăng cai vòng loại bảng H AFC Cup 2021
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship
-
“Vô địch thủ” thế giới 60 mét rào - Grant Holloway: Giới hạn là bầu trời!
-
Real lại hụt hơi, áp lực đè nặng trước derby Madrid
-
Tay đua Silvan Dillier ba năm ba lần té gãy xương