Lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan xếp hạng 6 chung cuộc

Nỗ lực tìm một tấm huy chương ở kỳ Paralympic thứ 5 trong sự nghiệp nhưng VĐV cử tạ thể thao người khuyết tật Châu Hoàng Tuyết Loan chưa thành công. 
Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu hạng hạng cân 55kg nữ. Ảnh: TC TDTT
Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu hạng hạng cân 55kg nữ. Ảnh: TC TDTT

Nội dung 55kg cử tạ nữ tại Paralympic Tokyo 2020 tranh tài theo khung giờ chiều tại Nhật Bản và nữ tuyển thủ kỳ cựu Châu Hoàng Tuyết Loan là đại diện duy nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt thi đấu. 

Nữ VĐV của VIệt Nam khởi điểm với 95kg tạ tuy nhiên không thành công. Trong lượt cử thứ 2, cô tố lên 97kg tạ và thành công. Tại lượt quyết định thứ 3, Châu Hoàng Tuyết Loan tiếp tục nâng thành công mức tạ 103 kg nhưng đây chưa phải kết quả cao để lọt vào nhóm tranh huy chương và đứng vị trí thứ 6 chung cuộc.

Vô địch nội dung này là VĐV Mariana Shevchuk (Ucraina) với mức 125kg tạ nâng thành công sau 3 lượt cử; hạng nhì là Cuijuan Xiao (Trung Quốc) với tổng tạ 124kg và hạng ba là Besra Duman (Thổ Nhĩ Kỳ) với khối lượng tạ nâng thành công 124kg. Trong sự nghiệp, Châu Hoàng Tuyết Loan đã dự các kỳ Paralympic 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. 

Như vậy, cử tạ người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020 sau ngày 27-8 và đạt kết quả 1 HCB nhờ công của VĐV Lê Văn Công tại hạng 49kg nam. 

Tin cùng chuyên mục